Việt Nam tiếp nhận thêm 6,27 triệu liều vaccine phòng Covid-19

.

Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 6,27 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Số vaccine này do các nước CHLB Đức, Đại Công quốc Luxembourg, Cộng hoà Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng hơn 51,024 triệu liều vaccine phòng Covid-19 thông qua Cơ chế COVAX.
Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng hơn 51,024 triệu liều vaccine phòng Covid-19 thông qua Cơ chế COVAX.

Theo đó, trong đợt này, Chính phủ CHLB Đức hỗ trợ hơn 4 triệu liều vaccine Pfizer. Chính phủ Luxembourg hỗ trợ 99.450 liều vaccine Pfizer. Chính phủ Bồ Đào Nha hỗ trợ 159.120 liều vaccine  Pfizer. Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ gần 2,013 triệu liều vaccine AstraZeneca.

Bộ Y tế cho biết với sự hỗ trợ vaccine đợt này từ CHLB Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng hơn 51,024 triệu liều vaccine phòng Covid-19 thông qua Cơ chế COVAX.

Cùng với việc hỗ trợ vaccine, các nước CHLB Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh đều cho biết sẽ tiếp tục sát cánh với Việt Nam trong "cuộc chiến" chống Covid-19 trong năm 2022.

Cũng theo Bộ Y tế, bà Lesley Miller, Quyền Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam khẳng định: "Việt Nam đã chứng minh tính hiệu quả cao trong việc cung cấp vaccine an toàn, đảm bảo vaccine được sử dụng hiệu quả trong cuộc chiến chống Covid-19. Thay mặt các tổ chức LHQ tại Việt Nam, tôi xin cảm ơn Chính phủ và nhân dân CHLB Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh đã hỗ trợ kịp thời vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam".

Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo chuẩn bị ứng phó dịch bệnh (CEPI), Liên minh Vaccine (GAVI) điều hành chung. UNICEF là đối tác cung ứng chính.

Theo baochinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.