.

Đưa hai mẹ con người Trung Quốc đi lạc về nước

.

(ĐNĐT) - Đại tá Trần Hữu Do, Trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 10-10 cho biết, đơn vị đã liên lạc với một người dân ở Hà Nội để tiến hành thủ tục đưa hai mẹ con người Trung Quốc đi lạc tại Đà Nẵng đến biên giới về nước.

Giấy tờ của hai mẹ con
Giấy tờ của hai mẹ con người Trung Quốc được một người dân ở Hà Nội viết trong "lời giới thiệu".

Tại PA72, cháu bé cho biết tên là Ngô Xuân cùng mẹ là Ngô Thông đi tìm cha, lạc qua tỉnh Lào Cai vào Việt Nam và đến Đà Nẵng ngày 7-10. Tuy nhiên, có lúc cháu bé lại nói mình tên là Trần Thân.

Được biết, người nhận việc sẽ đưa hai mẹ con bà Thông về nước được xác định là người đã giúp ăn ở, mua vé xe để mẹ con bà này vào Đà Nẵng. Người này còn cẩn thận viết “lời giới thiệu” mẹ con bà Thông, đề nghị mọi người giúp đỡ để họ tìm chồng, cha.

Từ đầu năm đến nay, PA72 Công an thành phố Đà Nẵng đã hai lần đưa 3 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp đến biên giới để họ về nước. Trong đó, có 2 đối tượng ma túy, cướp taxi, 1 trường hợp biểu hiện tâm thần phân liệt.

Tin và ảnh: Yên Giang


 

;
.
.
.
.
.