.

30-6, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phía Đông cầu Rồng

.

Mặc dù công trình cầu Rồng khánh thành dịp 29-3 nhưng các hạng mục chưa hoàn thành, thành phố cho phép giãn tiến độ đến ngày 30-4. Song đến nay, một số hạng mục tiểu tiết vẫn chưa được hoàn thiện, ảnh hưởng đến mỹ quan công trình.

Vỉa hè cảnh quan phía Tây cầu Rồng đang được hoàn thiện.
Vỉa hè cảnh quan phía Tây cầu Rồng đang được hoàn thiện.

Ngày 1-6, UBND thành phố có công văn yêu cầu Sở Giao thông vận tải đôn đốc các đơn vị liên quan đến công trình cầu Rồng sớm hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đường dẫn và nút giao thông phía Đông cầu Rồng. Theo đó, Ban quản lý (BQL) Dự án cầu Rồng phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công sàn cảnh quan hai đầu cầu, vệ sinh bề mặt lề dành cho người đi bộ, đánh bóng lan can.

Ông Đỗ Xuân Tiến, Phó Giám đốc BQL Dự án cầu Rồng, cho biết đang khẩn trương nhắc nhở đơn vị thi công sớm hoàn thiện các hạng mục. Dự kiến đến ngày 30-6 hoàn thành tất cả các hạng mục bao gồm lan can cầu, lề đường đi bộ trên cầu, vỉa hè cảnh quan ở phía Đông. Nguyên nhân chậm tiến độ, theo ông Tiến, do quá trình hoàn thành các hạng mục chính, quá trình thi công để khánh thành vào dịp 29-3 khẩn trương, dẫn tới một số hạng mục tiểu tiết chưa được mài dũa ưng ý để tạo thẩm mỹ. Đối với vỉa hè cảnh quan phía Đông, do các thiết bị hạng nặng của các đơn vị thi công cầu chiếm, quá trình vận chuyển, di chuyển kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ lát vỉa hè. Theo kế hoạch, ngày 6-6, BQL Dự án cầu Rồng sẽ bàn giao công trình cho Công ty Cầu đường (Sở Giao thông vận tải) tiếp quản khai thác và quản lý.

Liên quan đến nút giao thông phía Tây cầu Rồng thường xảy ra tai nạn giao thông từ ngày cầu khánh thành đến nay, ông Đỗ Xuân Tiến cho biết Ban Quản lý Dự án cầu Rồng đã giao cho một đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát, quan trắc tình hình giao thông tại trục xoay này. Đầu tháng 7-2013 sẽ có kết quả báo cáo, sau đó sẽ có hướng xử lý để bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao thông này.

Đối với tình trạng xe cộ đậu đỗ lộn xộn vào ban đêm trên cầu, ông Tiến cho biết BQL Dự án cầu Rồng đã làm việc với các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nội quy bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cầu Rồng ghi rõ: nghiêm cấm dừng, đỗ xe, quay đầu xe trên cầu, gầm cầu vượt; tham gia giao thông bằng phương tiện mô-tô, xe gắn máy, xe đạp trong hầm chui người đi bộ; xâm phạm hoặc tháo gỡ bất kỳ trang thiết bị được gắn trên cầu; đi bộ, các hình thức vui chơi, giải trí, quay phim, chụp hình trên dải phân cách; tụ tập đám đông, thả diều, nằm, ngồi, ngủ hoặc tụ tập ăn uống, câu cá trên cầu và sàn cảnh quan cầu thang bộ lên xuống; viết, vẽ, dán trên cầu và khu vực nút giao thông hai đầu cầu; kinh doanh buôn bán dưới mọi hình thức nào trên cầu và khu vực nút giao thông hai đầu cầu…

Mặc dù quy định được UBND thành phố phê duyệt, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, nhưng hiện nay tình trạng đậu, đỗ xe trên cầu, vui chơi, giải trí ở dải phân cách cầu vẫn diễn ra. “Sau khi bàn giao cho đơn vị quản lý, sẽ thành lập tổ quản lý, hướng dẫn du khách tham quan để xe đúng quy định. Hiện nay do các hạng mục chưa hoàn thành, đơn vị quản lý cũng chưa tiếp nhận, ý thức người dân vẫn chưa được định hình (do hiếu kỳ) nên chưa thể triệt để xử lý các trường hợp trên”, ông Tiến nói.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.