.

Tạo cơ hội hợp tác đầu tư giữa Đà Nẵng và CHLB Đức

.

Sáng 30-10, tại buổi tiếp đoàn cán bộ Bộ Kinh tế và Công nghiệp CHLB Đức cùng 5 doanh nghiệp đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết đề nghị cần tăng cường xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, tiềm năng hợp tác cùng có lợi.

Trong đó, nổi bật là các dự án đầu tư hạ tầng, môi trường, y tế, công nghệ cao, công nghệ thông tin, quản lý hành chính công…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết và đoàn cán bộ, doanh nghiệp CHLB Đức.Ảnh: Việt Dũng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết và đoàn cán bộ, doanh nghiệp CHLB Đức.Ảnh: Việt Dũng

Trên cơ sở giới thiệu cụ thể môi trường thu hút đầu tư, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, những thế mạnh và định hướng phát triển chiến lược của Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết khẳng định, thành phố luôn tạo những điều kiện thuận lợi và thông thoáng nhất để các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có doanh nghiệp CHLB Đức hợp tác làm ăn hiệu quả.

Đại diện đoàn cán bộ Bộ Kinh tế và Công nghiệp CHLB Đức, TS Hanna Goeters, cho biết mong muốn của chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng là tiếp tục mở ra những cơ hội mới để doanh nghiệp CHLB Đức có cơ hội gặp gỡ, xúc tiến đầu tư trên nhiều lĩnh vực như: hạ tầng giao thông, công nghệ, môi trường, thiết bị mới. TS Hanna Goeters nhất trí với Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết thời gian đến sẽ phối hợp tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp CHLB Đức tại Đà Nẵng để tiến tới ký kết những dự án đầu tư trực tiếp tại Đà Nẵng.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.