.

Sinh viên hướng về biển đảo

.

Sáng 19-5, hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường ĐH Đông Á tổ chức kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên thềm lục địa Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, kêu gọi chung tay bảo vệ hòa bình trên Biển Đông.

Đến dự có ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Tiếng nhấn mạnh: “Trung Quốc hạ đặt giàn khoan ở sâu trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Không chỉ khoan thăm dò dầu khí, cái chính ở đây là Trung Quốc thăm dò sức chịu đựng và lòng yêu nước của người dân Việt Nam”. “Dân tộc Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình.

Chúng ta không chống người Trung Quốc, bài Trung Quốc, nhưng kiên quyết yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 đã hạ đặt trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam. Thế hệ trẻ nói chung, sinh viên nói riêng cũng như mọi người dân hãy thể hiện lòng yêu nước với tinh thần của một dân tộc có văn hóa. Cần phải có “trái tim nóng và cái đầu lạnh” để đủ sức kìm chế trước mọi sự khiêu khích của Trung Quốc nhằm tạo cớ gây thất thế cho Việt Nam về mặt đấu tranh ngoại giao”, ông Bùi Văn Tiếng nói thêm.

Ngay sau lễ khai mạc, thầy và trò Trường ĐH Đông Á đã quyên góp kinh phí để chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông, với số tiền thu được hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ góp phần hỗ trợ các lực lượng chức năng mua sắm máy móc, thiết bị trong quá trình đấu tranh, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp đó, sinh viên của trường cũng trân trọng trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các ngư dân đang ngày đêm bám biển. (PHƯƠNG CHI)

* Cũng trong sáng 19-5, gần 1.000 giảng viên và sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng cùng hướng về Hoàng Sa trong một hoạt động do Hội Sinh viên trường tổ chức. Bên cạnh bày tỏ kịch liệt phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu công vụ, quân sự đang hoạt động phi pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, giảng viên và sinh viên nhà trường còn biểu thị quyết tâm chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Dịp này, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Kinh tế còn quyên góp tặng 60 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư đang thực thi nhiệm vụ chấp pháp tại vùng biển Hoàng Sa.

Sáng cùng ngày, hàng ngàn sinh viên các trường ĐH Sư phạm, CĐ Công nghệ… (ĐH Đà Nẵng) cũng tham gia phản đối việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam; đồng thời quyên góp, ủng hộ các lực lượng công vụ Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại Hoàng Sa. (HOÀNG HIỆP)
 

;
.
.
.
.
.