.

Tàu SAR 274 đi cứu tàu cá bị nạn

.

ĐNĐT - Tàu SAR 274 đang trên đường đi cứu tàu ĐNa 37096 TS bị nạn trên biển.

Trước đó, lúc 8h53 ngày 24-10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) nhận được thông tin tàu ĐNa 37096 TS do ông Huỳnh Văn Cương (thường trú tại Thanh Khê) làm thuyền trưởng đang hành nghề tại vị trí 15047'N - 109000'E thì bị hỏng máy chính, không khắc phục được, tàu xin cứu nạn khẩn cấp; trên tàu có 7 thuyền viên. 

Lúc tàu bị nạn, thời tiết xấu, giông lốc và gió giật rất nguy hiểm. Ngay lập tức, Trung tâm II đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan để kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ nhưng không có tàu nào đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn.

Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng lên đường đi cứu nạn lúc 12h30 cùng ngày. Đến 16h30, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu ĐNa 37096 TS tại vị trí 15040'N - 108058'E, tiến hành đưa thuyền viên tàu bị nạn sang tàu SAR 274 để chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn và chuyển hướng hỗ trợ tàu ĐNa 37096 TS, đưa thuyền viên về bờ.

Dự kiến, 2h25 ngày 25-10, tàu SAR 274 về đến Đà Nẵng.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.