.

Giảm nói suông, nghe ý kiến phản biện của nhân dân

.

Sáng 17-3, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý chủ trì Hội nghị tổng kết các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy với UBND thành phố và khối lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2011-2015.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2011-2015. 			   ảnh: Đoàn Lương
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2011-2015. ảnh: Đoàn Lương

Qua 5 năm triển khai thực hiện các chương trình phối hợp công tác dân vận đã tạo bước chuyển biến toàn diện về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; của thủ trưởng đơn vị, người chỉ huy cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác dân vận. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận; ý thức phục vụ nhân dân không ngừng được nâng cao.

Phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố ngày càng thể hiện theo tư tưởng của Bác “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Công tác phối hợp trong tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đem lại những hiệu quả rõ nét hơn.

Công tác tuyên truyền vận động thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tập trung hướng về những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông người theo đạo, góp phần quan trọng để các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của thành phố. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Thông qua công tác phối hợp, các đơn vị đã xây dựng được nhiều điển hình “Dân vận khéo” trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, thực hiện các phong trào thi đua...

Hội nghị thông qua dự thảo và ký kết các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy với UBND thành phố và khối lực lượng vũ trang giai đoạn 2016-2020. Theo đó, phối hợp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố.

Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận thành các quy chế, quy định, kế hoạch thực hiện. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy các giải pháp công tác dân vận của chính quyền; mở rộng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường chỉ đạo quản lý Nhà nước về tôn giáo, dân tộc và xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán ở cơ sở...

Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội hướng dẫn, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các cấp cùng tham gia vận động nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nhiệm vụ kinh tế-xã hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị, trong thời gian tới cần lưu ý khắc phục tình trạng “nói một đường làm một nẻo”, mỗi cán bộ phải là “đầu tàu” về kỹ năng dân vận; trong công tác tuyên truyền cần lắng nghe ý kiến phản biện của nhân dân, thẳng thắn chỉ ra những điều chưa tốt, tránh dân vận một chiều; nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua việc làm và thái độ ứng xử với nhân dân, giảm nói suông; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nhằm xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch, tập trung phòng chống quan liêu, nhũng nhiễu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2011-2015.

Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.