.

Rà soát chặt chẽ quy trình tổ chức bầu cử

.

Sáng 18-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu của tổ bầu cử số 6, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ; tổ bầu cử số 8, phường Chính Gián, quận Thanh Khê; tổ bầu cử số 8, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (giữa)kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ sáng 18-5.  Ảnh: SƠN TRUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (giữa) kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ sáng 18-5. Ảnh: SƠN TRUNG

Tại các điểm bỏ phiếu, công tác tổ chức niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đều bảo đảm. Công tác trang trí và bố trí cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tiếp tục được thực hiện đến ngày 21-5. Riêng phường Khuê Trung đã tổ chức trang trí hoàn chỉnh một điểm bỏ phiếu mẫu cho cả toàn phường và được Bí thư Thành ủy đánh giá tốt. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu: “Phải để cử tri được xem xét đầy đủ thông tin về các ứng cử viên dễ dàng, để cân nhắc cho lá phiếu của mình”.

SƠN TRUNG

* Chiều 18-5, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ủy ban bầu cử (UBBC) quận Ngũ Hành Sơn và UBBC quận Thanh Khê. Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị các bước tiến hành bầu cử của UBBC hai địa phương, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ lưu ý các địa phương cần rà soát chặt chẽ quy trình tổ chức bầu cử. Trong đó, cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn các thành viên tổ bầu cử nắm vững và thành thạo các quy trình, quy định tại điểm bỏ phiếu. Công tác mạn đàm tiểu sử ứng cử viên cần bảo đảm nguyên tắc khách quan, dân chủ với mục đích thông tin để cử tri nghiên cứu, sáng suốt chọn lựa những người xứng đáng nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; chú trọng tổ chức tuyên truyền trong dân, nhất là cử tri sinh viên.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ nghiêm các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh đó, UBBC quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê cần xây dựng các phương án dự phòng tình huống phức tạp có thể xảy ra để chủ động xử lý tình hình và báo cáo kịp thời lên UBBC thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình và ổn định tư tưởng của các tầng lớp nhân dân để tất cả cử tri của địa phương sôi nổi tham gia bầu cử trong ngày 22-5 đến.

Theo báo cáo của UBBC quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê, công tác chuẩn bị đến ngày 18-5 bảo đảm đúng tiến độ các công việc đề ra. Trong đó, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và trang trí tại các khu vực bỏ phiếu được tập trung thực hiện khẩn trương, chu đáo. Đến nay, UBBC các phường đã thực hiện việc phát thẻ cử tri, đồng thời mời thành viên tổ bầu cử đến UBND phường để tiến hành kiểm tra, đóng dấu và bàn giao phiếu bầu cử. Theo thống kê, toàn quận Ngũ Hành Sơn có hơn 51.600 cử tri tham gia bầu cử tại 55 tổ bầu cử. Trong khi đó, quận Thanh Khê có hơn 121.000 cử tri tham gia bầu cử tại 89 tổ bầu cử.

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số tổ bầu cử trên địa bàn phường Thanh Khê Đông và Chính Gián, quận Thanh Khê.

VIỆT DŨNG

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban bầu cử số 1 tại Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 của thành phố chủ trì cuộc họp kiểm tra và rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở quận Cẩm Lệ. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Nho Trung.

Theo báo cáo, quận Cẩm Lệ có 80.009 cử tri, trong đó có 73.437 cử tri bầu 4 cấp, 6.562 cử tri bầu 3 cấp, 10 cử tri bầu 2 cấp. Công tác vận động bầu cử, mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra tương đối thuận lợi. Đến ngày 12-5, UBBC quận chưa nhận đơn khiếu nại, tố cáo nào của cử tri về các công tác liên quan đến bầu cử. Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đã triển khai các phương án nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền bầu cử được chú trọng và sẽ tiếp tục tăng cường trong thời gian đến.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị cần chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt là đến các đối tượng như thanh niên, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông… Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn bầu cử nhằm giúp các thành viên trong tổ bầu cử nắm vững nghiệp vụ, nắm chắc quy trình, làm đúng quy định; hạn chế sai sót trong quá trình bầu cử và quá trình kiểm phiếu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng lưu ý, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, lãnh đạo quận Cẩm Lệ cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác trang trí, bảo đảm an ninh trật tự, công tác phát phiếu cho cử tri… nhằm hạn chế tối đa sai sót. UBBC quận cần tập trung tăng cường tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, làm cho cử tri nắm rõ những nội dung quan trọng như: bầu cho ai, bầu ở đâu, bầu những cấp nào…; đồng thời cần lưu ý, theo dõi những biến động trong danh sách cử tri, tránh trường hợp thiếu sót trong danh sách cử tri, có biện pháp xử lý kịp thời; chuẩn bị những phương án bảo đảm an ninh trật tự một cách cụ thể, kịp thời, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đặc biệt trong công tác phòng, chống cháy nổ.

Ngay sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đã đến kiểm tra địa điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu tại một số tổ bầu cử trên địa bàn phường Khuê Trung.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.