.

Đà Nẵng-Savannakhet hợp tác khai thác Hành lang Kinh tế Đông-Tây

.

ĐNĐT - Ngày 28-10, Đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đến thăm và làm việc tại tỉnh Savannakhet (Lào). Đón tiếp đoàn có đồng chí Santiphap Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi hội đàm với lãnh đạo tỉnh Savannakhet
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (phải) phát biểu tại buổi hội đàm với lãnh đạo tỉnh Savannakhet.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai bên thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và trao đổi về các vấn đề cần tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương. Theo thông tin từ Bí thư, Tỉnh trưởng Santiphap Phomvihane, trong những năm qua, Savannakhet đã có bước phát triển khá, GDP bình quân đầu người đạt 1.785 USD/năm, đầu tư nước ngoài khởi sắc.

Văn hóa-xã hội đạt được kết quả tích cực, tỉnh đã hoàn thành phổ cập tiểu học, có 6 huyện hoàn thành phổ cập cấp 2. Hiện nay, Savannakhet đang bước vào năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 với 7 mục tiêu lớn về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển phải bảo đảm cân đối 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Savannakhet đánh giá cao chương trình hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua và đề nghị chương trình hợp tác với Đà Nẵng trong thời gian đến nên tập trung vào thế mạnh của 2 địa phương là du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái; trao đổi kinh nghiệm xây dựng và bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự xã hội; phát triển giao thông vận tải khai thác tiềm năng của tuyến Hành lang Kinh tế Đông-Tây.

Về phía Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Savannakhet dành cho Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh rất đồng tình với các mục tiêu phát triển của tỉnh Savannakhet và cho rằng các mục tiêu này có điểm tương đồng với mục tiêu mà Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã xác định là phát triển bền vững, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai Cchương trình “Thành phố 4 an” nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và xây dựng thành phố đáng sống.

Trao đổi về chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với Savannakhet, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đồng ý với các lĩnh vực mà bạn đề nghị hợp tác và đề nghị hai bên cần mở lại tuyến đường bay Đà Nẵng-Savannakhet nhằm khai thác thế mạnh về phát triển du lịch của hai địa phương. Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ Savannakhet trên lĩnh vực đào tạo cán bộ, sinh viên; hỗ trợ phát triển Trung tâm tiếng Việt của tỉnh.

Lãnh đạo Đà Nẵng và Savannakhet ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2018-2022.
Lãnh đạo Đà Nẵng và Savannakhet ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2018-2022.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh đã cấp cho Hội Việt kiều tỉnh Savannakhet lô đất có diện tích 2ha để xây dựng trường trung học. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và sẽ nghiên cứu đề nghị về việc Đà Nẵng giúp Savannakhet quy hoạch huyện Kaysone Phomvihane trở thành thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty CP Cảng Đà Nẵng giới thiệu về lợi thế vị trí, năng lực của mình và cam kết sẽ hỗ trợ về chất lượng và giảm giá dịch vụ từ 10-20% cho các doanh nghiệp của Lào nói chung và Savannakhet nói riêng.

Qua trao đổi, hai bên đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng với tỉnh Savannakhet trong giai đoạn 2013-2017 cơ bản đúng tiến độ, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Savannakhet.

Đồng thời, hai bên đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2022, tập trung trên một số lĩnh vực: đào tạo sinh viên, cán bộ cho tỉnh bạn, hỗ trợ về y tế, an sinh xã hội với tổng giá trị 17,64 tỷ đồng. Trong đó, hai bên tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, thể thao và các lĩnh vực khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Tỉnh Savannakhet sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đà Nẵng sang đầu tư, thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Đà Nẵng cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Savannakhet sang đầu tư vào thành phố.

Ngoài ra, hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu xúc tiến các chương trình hợp tác nhằm khai thác lợi thế của tuyến Hành lang Kinh tế Đông-Tây; duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác vốn có giữa hai địa phương.

Trước đó, Đoàn viếng thăm Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Kaysone Phomvihan và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Hội Việt kiều tỉnh Savannakhet.

Tin và ảnh: S.TRUNG

;
.
.
.
.
.