.

Kết luận điều tra vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn

.

ĐNĐT-Ngày 12-10, Đại tá Trần Văn Long, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng trong vụ án chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn (vào tối 4-6 làm 3 người chết và 4 người bị thương) sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố 4 bị can liên quan theo quy định.

tau1
Tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn.

Theo kết luận điều tra số 53/KLĐT-PC44, bị can Lê Công Chí (41 tuổi, trú quận Sơn Trà, thuyền trưởng tàu du lịch Thảo Vân 2) đã phạm tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, theo Khoản 3, Điều 212, Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, thuyền trưởng Lê Công Chí đã điều khiển tàu Thảo Vân 2 (số hiệu ĐN0016) chở quá số lượng khách cho phép (chở 56 người trong khi tàu chỉ được phép chở 28 người); không kiểm tra điều kiện an toàn đối với người và phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng khiến 3 người chết và 4 người bị thương (có 2 người nước ngoài).

Bị can Võ Quốc Hùng (44 tuổi, trú quận Hải Châu, Giám đốc Doanh nghiệp Thảo Vân) đã phạm tội “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 214 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, Võ Quốc Hùng đã đưa tàu Thảo Vân 2 chưa được cấp phép vận tải hành khách vào kinh doanh; không đăng ký bến bãi cho tàu Thảo Vân 2, không nộp nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động bất hợp pháp một thời gian dài nhằm thu lợi bất chính.

\Bị can Nguyễn Ngọc Quân (35 tuổi, nhân viên quản lý tàu Thảo Vân 2) cũng bị đề nghị truy tố về tội “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 214 Bộ luật Hình sự. Theo đó, Quân biết tàu Thảo Vân 2 không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đưa vào sử dụng, tổ chức bán vé và đưa khách lên tàu vượt quá số lượng quy định.

Bị can Lê Sáu (41 tuổi, trú quận Hải Châu, nguyên Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng) phạm vào tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 2, Điều 285, Bộ luật Hình sự.
Bị can Lê Sáu là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng song thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, xử lý nghiêm việc tàu Thảo Vân 2 hoạt động trái phép từ năm 2015 đến ngày 4-6-2016; để tàu neo đậu trái phép tại cảng Sông Hàn, tự do hoạt động trong thời gian dài.

Tối ngày 4-6, tàu Thảo Vân 2 tiếp tục bán vé thu tiền, đưa khách lên tàu quá số lượng quy định song bị can Sáu không kiểm tra, xử lý vi phạm nên dẫn đến lật tàu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.