Bộ máy hành chính cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ

.

Đây là đánh giá của Đoàn giám sát Quốc hội (QH) tại hội nghị lấy ý kiến xây dựng Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016 diễn ra ngày 14-7 tại Đà Nẵng.

Kết quả giám sát của Đoàn giám sát QH cho thấy, hiện nay vẫn còn nhiều mục tiêu cải cách bộ máy hành chính Nhà nước chưa đạt được, như: Tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều đầu mối và tầng nấc trung gian; còn tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, chưa thực hiện tốt nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính; việc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và các cấp chính quyền địa phương còn chưa rành mạch.

Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện chưa chú trọng đến đặc điểm của vùng, miền, địa phương, chưa phân hóa rõ rệt giữa yêu cầu quản lý tại nông thôn, đô thị, hải đảo; tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa có sự đổi mới mạnh mẽ. Công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đề ra, nhất là trong khu vực sự nghiệp công lập...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Hội nghị là hoạt động quan trọng của đoàn giám sát nhằm lắng nghe ý kiến phản biện của đại diện các cơ quan chịu sự giám sát ở Trung ương và địa phương đối với những nhận định của đoàn giám sát, ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, đại diện các Đoàn đại biểu QH và các chuyên gia.

Từ đó, bổ sung, làm sâu sắc hơn việc đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đặc biệt là kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện chính sách, pháp luật, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, bảo đảm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính Nhà nước.

Trên cơ sở các ý kiến, đoàn giám sát sẽ tiếp thu để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, bổ sung đầy đủ lập luận, số liệu, phụ lục kèm theo để báo cáo tại phiên họp toàn thể lần thứ ba của đoàn giám sát dự kiến tổ chức vào cuối tháng này, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8 và tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện để trình QH xem xét tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10 -2017.

Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.