Chuyển biến trong thực hiện "Thành phố 4 an"

.

Vừa qua, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến động viên và thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an quận (CAQ) Ngũ Hành Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, khám phá án.

Các lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự ở các khu dân cư.
Các lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự ở các khu dân cư.

Đó là vụ án cướp điện thoại của 2 du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9-7. Nhận tin báo, lực lượng tuần tra khống chế, bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên Phạm Phú Quốc (1999, trú Tiên An, Tiên Phước, Quảng Nam), Võ Gia Minh (1999, trú Tiên Lãnh, Tiên Phước) và thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, Quốc, Minh thừa nhận trước đó cả hai đã cùng nhiều đối tượng khác đã gây ra 24 vụ cướp giật tài sản của người dân và du khách tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, không quản ngại nắng mưa, ngày đêm, CBCS CAQ Ngũ Hành Sơn và các phường thường xuyên bám sát từng tuyến đường, khu dân cư, địa bàn giáp ranh... để tuần tra và nhắc nhở người dân chủ động phòng, chống các loại tội phạm. Trong đó, chú trọng tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát phòng, chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tuần tra mật phục phòng, chống tội phạm theo chuyên đề và triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội.

Trong 7 tháng đầu năm, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã xảy ra 21 vụ án (giảm 13 vụ so với cùng kỳ); CAQ đã tập trung điều tra, khám phá 14 vụ, bắt 18 đối tượng, điều tra mở rộng 18 vụ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đạt 82,10% (kể cả án mở rộng). Ngoài ra, đấu tranh triệt xóa 4 nhóm/10 đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can; xử lý hành chính về trật tự xã hội 71 vụ/118 đối tượng, phạt tiền hơn 115 triệu đồng; phát hiện, xử lý 33 vụ/142 đối tượng đánh bạc, phạt tiền 209 triệu đồng. CAQ đã tổ chức lực lượng tuần tra ban đêm phòng, chống tội phạm theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố và phối hợp các lực lượng nòng cốt cơ sở tuần tra tại khu vực, địa bàn giáp ranh với 1.092 lượt/7.014 lượt CBCS tham gia. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận cơ bản được giữ vững. 7 tháng qua, đã xảy ra 6 vụ tai nạn (giảm 3 vụ), chết 4 người (giảm 4 người), bị thương 4 người (giảm 3 người) so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, quận Ngũ Hành Sơn cũng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) và an sinh xã hội (ASXH). Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ An cho biết, công tác kiểm tra, kiểm soát ATTP ở các nhóm trẻ gia đình và thức ăn đường phố được địa phương chú trọng thực hiện. Đến nay, hầu hết các hộ kinh doanh, buôn bán thức ăn đường phố và các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường đã ký cam kết thực hiện tốt ATTP.

Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa thông tin thêm, sau khi kiểm tra thực tế, các ngành chức năng đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo phân cấp quản lý đối với 32 cơ sở, nâng tổng số cơ sở được cấp hiện nay trên địa bàn quận là 159/164 cơ sở. Đồng thời, tổ chức 5 đợt kiểm tra tại 86 cơ sở. Kết quả, 71 cơ sở đạt chuẩn ATTP; 5 cơ sở vi phạm; nhắc nhở 3 cơ sở và xử lý vi phạm hành chính 2 cơ sở với số tiền hơn 2,7 triệu đồng. “Các ngành chức năng của quận cũng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh tại các cơ sở sản xuất tập trung; kiểm tra, nhắc nhở các hộ sản xuất rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm thời gian cách ly; hướng dẫn ủ và bón phân đúng quy cách…”, ông Nguyễn Hòa cho biết.

Về công tác ASXH, bà Mai Thị Nga, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận chia sẻ, lĩnh vực này các cấp lãnh đạo quận luôn đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn quận Ngũ Hành Sơn có 2.070 lao động được giải quyết việc làm; 99/99 nhà ở cho người có công với cách mạng được khởi công, trong đó có 60 nhà hoàn thành và 39 nhà đang xây dựng; giảm 365 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 69,7% kế hoạch quận, đạt 96% kế hoạch thành phố giao.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hòa, với sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn quận và sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo quận cùng các ngành, các cấp, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, ATTP và ASXH... trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành và địa phương đã lắng nghe, cập nhật thông tin và kịp thời xử lý, mang lại hiệu quả thiết thực bước đầu trong việc thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”.

Bài và ảnh: ĐẶNG NỞ
 

;
.
.
.
.
.