Bão số 12 giật cấp 15, cảnh báo mưa cực lớn trên diện rộng

.

ĐNO - Sáng 3-11, bão số 12 tiếp tục mạnh thêm một cấp. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã chỉ đạo không để thảm họa lũ chồng lũ xảy ra trong ứng phó bão.

Trong khi đó, nhận tin cảnh báo mưa cực lớn trên diện rộng từ đêm 3-11, tỉnh Quảng Nam yêu cầu 2 hồ thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 xả lũ mạnh hơn để sẵn sàng đón đợt lũ mới.

Không để xảy ra thảm họa lũ chồng lũ

Sáng nay, bão số 12 mạnh thêm 1 cấp. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo không để thảm họa lũ chồng lũ xảy ra trong ứng phó bão số 12.
Sáng nay, bão số 12 mạnh thêm 1 cấp. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo không để thảm họa lũ chồng lũ xảy ra trong ứng phó bão số 12.

Sáng nay, bão số 12 tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất gần tâm bão tăng thêm một cấp.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ vĩ bắc, 113,0 độ kinh đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc, 110,8 độ kinh đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 170km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20km. Đến sáng sớm mai (4-11) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ nam Phú Yên đến bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội… Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5-1m, sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao từ 5-7m, vùng ven bờ từ 2-4m.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài nhận định: "Cơn bão số 12 (tên quốc tế Damrey - Con voi) hoạt động rất phức tạp và sẽ gây lượng mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị tới Nam Trung Bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận".

Trước tình hình mưa lũ phức tạp và cơn bão số 12 (bão Damrey) sắp đổ bộ vào bờ, sáng nay (3-11), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp nhanh về việc ứng phó cơn bão số 12.

Theo đó, đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 1-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra, rà soát bảo vệ an toàn hồ đập, công trình phòng chống thiên tai; bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ trọng điểm xung yếu hồ đập, khu vực sạt lở đất, lũ quét, ngập lũ để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; giám sát chặt chẽ các hồ chứa, vận hành đúng quy trình bảo đảm an toàn hạ du.

Triển khai các biện pháp ứng phó với bão và tình hình mưa lũ nhằm bảo đảm an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng đồng thời, không để thảm họa lũ chồng lũ xảy ra trong ứng phó bão số 12.

“Các hồ hiện tại đã đầy nước, bão đổ bộ sẽ kèm theo mưa lớn nên cần chú trọng bảo vệ các công trình này. Bên cạnh đó, hoàn lưu bão cũng sẽ gây mưa lớn ở những vùng chịu tổn thương trong thời gian mưa lũ liên tục vừa qua. Do đó nếu không chuẩn bị kỹ sẽ gây hậu quả khôn lường. Đồng thời phải vận hành các hồ thủy lợi phải đúng quy trình, các hồ thiết yếu, xuống cấp phải quản lý, kiểm tra chặt chẽ 24/24 giờ, bảo đảm không có sự cố”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo.

Thủy điện Đăk Mi 4 được yêu cầu xả mạnh để đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 5 giờ sáng 4-11 để sẵn sàng đón đợt lũ lớn.
Thủy điện Đăk Mi 4 được yêu cầu xả mạnh để đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 5 giờ sáng 4-11 để sẵn sàng đón đợt lũ lớn.

Đề phòng mất an toàn hồ chứa xung yếu

Theo bản tin cảnh báo phát trưa 3-11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 12 và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh nên từ đêm 3-11 đến hết ngày 8-11, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa rất lớn trên diện rộng.

Theo đó, tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tổng lượng mưa phổ biến từ 250-500mm, có nơi trên 500mm; các tỉnh, thành từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến từ 400-600mm, có nơi trên 800mm.

Tại thành phố Đà Nẵng, từ đêm nay 3-11 đến hết ngày 8-11 có mưa to và mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 400-600mm, có nơi trên 700mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 3.

Cũng theo Đài, từ đêm nay 3-11 đến hết ngày 8-11, trên các sông khu vực Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị ở mức báo động (BĐ)1- BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi ở mức BĐ2- BĐ3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng khu vực Trung Trung Bộ, đặc biệt là khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi.

Đài cũng lưu ý các đơn vị và địa phương đề phòng khả năng xảy ra sự cố mất an toàn ở các hồ chứa xung yếu trên khu vực.

Để ứng phó với khả năng xảy ra lũ lớn do mưa cực lớn trên diện rộng và bảo đảm phòng chống lũ cho hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn, nhất là thành phố Đà Nẵng ngay trước và trong Tuần lễ Cấp cao APEC, sau khi nhận bản tin cảnh báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam lập tức yêu cầu 2 nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 nghiêm túc tổ chức thực hiện lệnh của tỉnh về việc vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 5 giờ sáng ngày 4-11.

Ngay sau khi nhận lệnh xả lũ mạnh của tỉnh Quảng Nam vào trưa 3-11, hồ thủy điện Đăk Mi 4 đã vận hành xả lũ với lưu lượng tăng vọt từ 172m3/s lên mức 361,5m3/s và hồ Sông Bung 4 xả lũ tăng vọt từ 251m3/s lên 461m3/s.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.