Mặt trận phối hợp xây dựng nông thôn mới

.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Hòa Vang đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp phần xây dựng huyện Hòa Vang ngày càng phát triển. Trong ảnh: Đường về thôn Dương Lâm, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.
Sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp phần xây dựng huyện Hòa Vang ngày càng phát triển. Trong ảnh: Đường về thôn Dương Lâm, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

Theo bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, phát huy vai trò của từng tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ huyện, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương; tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng, địa bàn dân cư giữa Mặt trận và các đoàn thể. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết công tác phối hợp; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chương trình; chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các mô hình ở cơ sở về tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; theo dõi, đôn đốc các cơ quan cùng triển khai thực hiện chương trình phối hợp.

Đơn cử, trong việc phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN huyện đã triển khai cho các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, trợ vốn, trợ nghề, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, xây dựng “Mái ấm tình thương”…, giúp bảo đảm an sinh xã hội cho hàng trăm hội viên, phụ nữ, người dân trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 5,9 tỷ đồng. Bà Lê Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Vang cho biết, đáng chú ý là Hội đã xây dựng và sửa chữa 19 nhà tình thương; hỗ trợ vốn không hoàn lại cho 51 chị với kinh phí hơn 300 triệu đồng; thường xuyên hỗ trợ gạo, quà cho 242 chị với hơn 869 triệu đồng… Thông qua hoạt động này, nhiều hội viên phụ nữ đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong khi đó, cùng hưởng ứng cuộc vận động này, đoàn viên thanh niên huyện Hòa Vang đã xung phong, gương mẫu ra quân làm 690m đường bê-tông và 200m đường giao thông nội đồng; ra quân đối ứng gần 6.000 ngày công với các đơn vị về làm công tác dân vận tại địa phương; tổ chức 3 chương trình Chiến dịch ánh sáng văn hóa hè tại thôn Phú Túc - xã Hòa Phú và 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí - xã Hòa Bắc. Đoàn viên thanh niên và các đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 24 ngôi nhà cho các hộ gia đình khó khăn, trẻ em nghèo, gia đình chính sách với tổng giá trị 480 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị Đoàn cơ sở còn xây dựng và duy trì 67 tuyến đường Thanh niên an toàn - văn minh - xanh - sạch - đẹp; 11 tuyến đường văn minh đô thị, trồng hơn 10.000 cây các loại, xây dựng 11 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí, lồng ghép hưởng ứng mô hình “Xây dựng thôn văn hóa, văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới trong các phong trào thi đua cơ sở…

Trong khi đó, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân các địa phương hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của bảo vệ môi trường, tổ chức và duy trì tốt CLB môi trường CCB; thu hút hội viên tham gia đóng góp công sức để dọn vệ sinh khu vực công cộng, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, xóa quảng cáo rao vặt trên tường, trụ điện; tổ chức thực hiện ngày “Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”. Ngoài ra, theo ông Trương Văn Hòa, Chủ tịch Hội CCB huyện, hiện nay, Hội CCB Hòa Vang đã xây dựng và duy trì hiệu quả 110 đoạn đường “An toàn, văn minh, xanh-sạch-đẹp”. Đến nay, đã có 50 CLB Môi trường CCB được thành lập tại 11 xã với gần 1.200 thành viên. Trong đó, xuất hiện nhiều CLB điển hình, tiêu biểu là điểm sáng ở khu dân cư, khu vực nông thôn, như: CLB môi trường thôn An Ngãi Tây 2 (xã Hòa Sơn), CLB môi trường thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên), CLB môi trường thôn Sơn Phước (xã Hòa Ninh), CLB môi trường thôn Cẩm Toại Tây (xã Hòa Phong), CLB môi trường thôn Cẩm Nê (xã Hòa Tiến), CLB môi trường thôn Phong Nam (xã Hòa Châu)...

Bà Nguyễn Thị Hiệp cho biết, bên cạnh những kết quả thiết thực trong công tác phối hợp hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và các tổ chức thành viên của huyện cũng đã phối hợp tốt trong các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; phối hợp có hiệu quả trong công tác dân tộc, tôn giáo; nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến của nhân dân; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, xây dựng huyện Hòa Vang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.