Mặt trận Thanh Khê nâng cao năng lực giám sát

.

Hoạt động giám sát là nhiệm vụ thường xuyên và cơ bản nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam. Năm qua, công tác giám sát được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê thực hiện có hiệu quả, mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội trên toàn quận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê đã làm tốt công tác giám sát chuyên đề về dự án hầm chui đường Điện Biên Phủ-Lê Độ-Nguyễn Tri Phương, giúp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước 2 tháng để kịp thời đưa vào phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê đã làm tốt công tác giám sát chuyên đề về dự án hầm chui đường Điện Biên Phủ-Lê Độ-Nguyễn Tri Phương, giúp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước 2 tháng để kịp thời đưa vào phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Dự án hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương được khởi công từ cuối tháng 12-2016, đến ngày 1-11-2017 thông xe kỹ thuật, kịp thời phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê là rất đáng kể.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê, cho biết công trình dự án hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương là công trình trọng điểm của thành phố triển khai trên địa bàn quận, ảnh hưởng đến nhiều hộ kinh doanh, thi công ở vị trí có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, thời gian thi công công trình tương đối dài. Do vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo xin chủ trương Thường trực Quận ủy Thanh Khê giám sát công trình này nhằm bảo đảm các vấn đề liên quan về công tác đền bù, giải tỏa cũng như đốc thúc tiến độ thi công.

Theo ông Tuấn, trong quá trình thi công dự án nói trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã làm tốt công tác giám sát chuyên đề; tổ chức 40 lần thị sát thực tế công trình để giám sát chất lượng, tiến độ, các vấn đề về môi trường, giao thông, an toàn lao động, hỗ trợ đền bù. Đã có 16 văn bản với 40 lượt kiến nghị kịp thời gửi đến UBND thành phố, Ban Quản lý dự án, UBND quận Thanh Khê và được thành phố, các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện và có trách nhiệm giải quyết kịp thời, dứt điểm. Có 65 cá nhân, tổ chức đã nhận đủ số tiền hỗ trợ của thành phố qua 3 đợt với trên 34 tỷ đồng và không có khiếu nại, khiếu kiện về việc chi trả.

Trong hoạt động công tác giám sát chuyên đề, ngoài dự án trọng điểm nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương, Mặt trận quận Thanh Khê còn thực hiện tốt công tác giám sát đại biểu dân cử, giám sát cán bộ đảng viên về sinh hoạt ở nơi cư trú chấp hành theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giám sát đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn quận, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua các chương trình giám sát, đã nâng cao hiệu quả các lĩnh vực có mặt trận tham công tác giám sát chuyên đề.

Chuyên đề giám sát đại biểu dân cử, các đại biểu thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết với cử tri nơi ứng cử, phát huy vai trò trách nhiệm của mình, tích cực giữ mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, phiên họp tổ đại biểu…

Công tác giám sát an toàn thực phẩm đã giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, có sự chuyển biến tích cực ở các đơn vị, cơ sở có kinh doanh thực phẩm, cơ sở vật chất được đầu tư. Đối với giám sát cán bộ đảng viên về sinh hoạt ở nơi cư trú, Mặt trận tổ chức giám sát 6.840 đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú. Có 96% Ban Thanh tra nhân dân đánh giá cán bộ đảng viên quan tâm và rất quan tâm sinh hoạt ở khu dân cư; có 85% Ban Thanh tra nhân dân đánh giá cán bộ, đảng viên có tinh thần, trách nhiệm và thái độ của tham gia phát biểu khi hội họp; có trên 95% Ban Thanh tra nhân dân đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện khá tốt các chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng, chấp hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định 76-QĐ/TW. Mặc dù vậy, vẫn còn số ít cán bộ đảng viên còn vắng và ít tham gia ý kiến góp ý tại các buổi họp.

Đối với công tác giám sát đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công, có 9.258 lượt đánh giá chung. Về đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công thông qua phiếu đánh giá bằng giấy, có 315 lượt đánh giá; đánh giá công chức tiếp nhận và trả kết quả (thông qua phần mềm trực tuyến), có 813 lượt đánh giá.

Từ những kết quả nhận được, đã nâng cao lề lối làm việc, tạo hiệu, ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống; tinh thần thái độ và chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên.

Bài và ảnh: MINH SƠN

;
.
.
.
.
.