Ứng phó bão số 16

Bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân

.

Ngày 25-12, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu kiểm tra, thị sát công tác ứng phó với bão Tembin (bão số 16) tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (bìa phải) kiểm tra công tác ứng phó bão tại khu du lịch Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu. 		Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (bìa phải) kiểm tra công tác ứng phó bão tại khu du lịch Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: VGP

Tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp xuống tàu kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão tại khu vực neo đậu tàu thuyền cảng cá Trần Đề, thuộc huyện Trần Đề và đi dọc sông Hậu trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, gió to.

Tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cửa biển Nhà Mát, khu neo đậu tàu thuyền trú bão dọc theo tuyến kênh 30-4 thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu và công trình điện gió Bạc Liêu.

Rời Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão tại huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), sau đó chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh yêu cầu chung là các địa phương phải quyết liệt, không được chủ quan mà phải chủ động phòng, chống bão, mục tiêu là bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng; bảo vệ tài sản cho người dân, nhà nước; bảo vệ các công trình, cơ sở sản xuất.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm biển cho đến khi an toàn. Cùng với đó, kiểm tra lại việc neo đậu, tránh trú bão, không để người dân còn trên các tàu neo đậu, nhất là trên các tàu thuyền đang neo đậu khu vực cửa sông. Chính quyền các địa phương cũng phải kiên quyết sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đưa người dân đến các công trình kiên cố, có khả năng chống chịu gió bão.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc bảo vệ tính mạng cho người dân sau khi bão đổ bộ, tránh tình trạng người dân gặp tai nạn điện, giao thông, tai nạn trong quá trình sửa chữa nhà cửa… Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến tình hình mưa bão để kịp thời đưa tin, vận động người dân, cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước xử lý kịp thời.

Tính đến chiều tối 25-12, tại các địa phương trong tỉnh Cà Mau, số người dân trong kế hoạch di dời vào nơi tránh trú bão an toàn lên đến 126.300 người, tăng hơn so với kế hoạch vào sáng 25-12 là 98.000 người. Lực lượng chức năng đã liên lạc đầy đủ 3.465 tàu có công suất trên 20CV với 22.049 người hoạt động trên biển, kiểm đếm 888 tàu cá ven bờ và 746 phương tiện khai thác thủy sản ven bờ đã vào nơi neo đậu an toàn.

Chiều 25-12, tỉnh Sóc Trăng di dời hơn 30.000 người vào hàng trăm điểm trú tránh bão an toàn. Lực lượng vũ trang đã hỗ trợ người dân kịp thời, cung cấp nước, thức ăn, thuốc men, khám chữa bệnh cho người bệnh tại chỗ. Tỉnh có 1.198 tàu thuyền vào tránh trú bão an toàn, trong đó có 350 tàu đánh bắt xa bờ tránh trú tại Côn Đảo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 16 tiếp tục có xu hướng yếu dần, hoàn lưu bão gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ. Hồi 16 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão vào khoảng 8,4 độ vĩ Bắc; 108,4 độ kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 200km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km về phía tây bắc, khoảng 80km về phía đông nam tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, cơn bão số 16 di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu thêm, tốc độ di chuyển 15-20km/giờ, đến 4 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ vĩ Bắc; 105,8 độ kinh Đông, ngay trên phía tây Côn Đảo và vùng biển từ Trà Vinh đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu thêm, tốc độ di chuyển khoảng 20km/giờ. Đến 16 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão vào khoảng 8,7 độ vĩ Bắc; 103,4 độ kinh Đông, trên khu vực vùng biển Cà Mau - Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24-36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 27-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 9,0 độ vĩ Bắc; 100,8 độ kinh Đông, cách đảo Thổ Chu khoảng 280km về phía tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8, sóng biển cao 3-5 mét. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 16, Nam Bộ tiếp tục có mưa to. Từ đêm 25-12, Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, khả năng kéo dài 2-3 ngày tới.

Đêm 25 và ngày 26-12, do ảnh hưởng mưa kết hợp với nước biển dâng nên nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở bờ sông, bờ biển ở khu vực Nam Bộ. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, đặc biệt các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông có nguy cơ xảy ra trên các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang.

B.T tổng hợp

;
.
.
.
.
.