Xe tải, xe ben gây ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn giao thông: Bao giờ xử lý dứt điểm?

.

Thời gian qua, trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, nhất là các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 14B, Cách mạng Tháng Tám, hầm Hải Vân - Túy Loan, đường Hoàng Văn Thái... diễn ra tình trạng hoạt động xe tải, xe ben chở khoáng sản, vật liệu xây dựng không được che phủ theo quy định.

Bên cạnh đó, diễn ra các hành vi vi phạm như phóng nhanh, vượt ẩu, không giữ khoảng cách an toàn, chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

Xe tải ben chở khoáng sản trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Xe tải ben chở khoáng sản trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Bà Lê Thị Tằm, nhà ở thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên bức xúc cho biết, hằng ngày hàng trăm, ngàn lượt phương tiện trong đó có xe tải, xe ben chở đất đá, vật liệu san lấp mặt bằng đã cày nát con đường từ ngã ba Túy Loan về hầm Hải Vân.

“Con đường này, giờ giữa mùa khô mà nhão nhẹt bùn đất làm cho người dân chúng tôi qua lại khổ hết sức”, bà Tằm nói. Còn ông Lê Văn Tám, nhà ở thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên cho hay: “Không chỉ che chắn không kín gây ô nhiễm môi trường, các xe tải, xe ben này còn phóng nhanh vượt ẩu, khiến không ít người đi đường phải tấp vào sát lề, thậm chí té ngã, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.

Không riêng tuyến đường tránh Túy Loan - hầm Hải Vân, đường Hoàng Văn Thái, Trường Sơn, quốc lộ 14B… cũng đang “oằn mình” trước việc vận chuyển khoáng sản, vật liệu san lấp mặt bằng.

Chị Nguyễn Thị Luận, nhà trên đường Hoàng Văn Thái than thở: “Khi có lực lượng kiểm tra thì tình trạng ô nhiễm môi trường có giảm chút, còn không thì đường sá dơ bẩn không chịu nổi. Bên cạnh đó, người dân luôn nơm nớp lo sợ tai nạn giao thông xảy ra bất kỳ lúc nào do các xe tải, xe ben phóng nhanh vượt ẩu…”.

Về vấn đề này, ông Tán Hoàng Trưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ (QLĐB) III cho biết, trên tuyến nam Hải Vân - Túy Loan đoạn qua thành phố Đà Nẵng, lưu lượng xe chở vật liệu tăng cao, một số đơn vị vận tải và chủ mỏ khai thác vật liệu còn để xe chở quá tải trọng cho phép và kéo đất ra đường gây mất an toàn giao thông (ATGT).

Vì vậy, một mặt Cục QLĐB III tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm chở quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến ATGT; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng, khổ giới hạn, kích thước thùng xe chở hàng đối với ô-tô tải của các tổ chức, cá nhân.

Mặt khác, có biện pháp kiên quyết xử lý các nhà thầu thi công, các ô-tô vận chuyển vật liệu thực hiện không đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát tải trọng xe, kích thước thùng hàng.

Cục QLĐB III yêu cầu các ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Công ty CP Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng, Công ty CP Trung Nam phải thường xuyên làm công tác vệ sinh mặt đường, vệ sinh xe trước khi chở vật liệu ra đường, không để rơi vãi vật liệu trên đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến ATGT.

Mới đây, Cục QLĐB III trực tiếp chỉ đạo lực lượng thanh tra lập chốt kiểm soát tải trọng xe trên tuyến đường nam Hải Vân - Túy Loan và đã xử phạt một số xe vi phạm.

Thời gian qua, UBND các quận, huyện Hòa Vang, Liên Chiểu tổ chức ký cam kết đối với các doanh nghiệp vận tải có hoạt động xe tải, xe ben. Đồng thời, chỉ đạo Công an quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo chuyên đề trên địa bàn quản lý; tuy nhiên, tình trạng chỉ tạm lắng thời gian đầu, sau đó bùng phát trở lại.

Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Lê Văn Trung, bên cạnh việc phối hợp cùng các sở, ngành yêu cầu các đơn vị khai thác mỏ khoáng sản bố trí cầu rửa xe để vệ sinh sạch sẽ trước khi xe tải chở đất, đá ra đường giao thông và lắp đặt camera giám sát để kiểm tra, theo dõi, còn bố trí lắp đặt cân tải trọng để kiểm soát tải trọng của xe.

Sở đã chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên tuyến quốc lộ 14B. Ban ATGT các quận, huyện sử dụng cân xách tay kiểm tra xe tải, xe ben chở quá tải trọng và quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác…

Qua đó, tiếp tục tổ chức theo dõi, kiểm tra, điều tiết việc lưu thông các xe tải chở vật liệu san lấp mặt bằng các dự án khu vực phía nam thành phố đúng theo lộ trình, thời gian và phân bổ lưu lượng xe trên tuyến đường Cách mạng Tháng Tám, Lê Đại Hành…

Đặc biệt, các đơn vị triển khai việc thiết kế mẫu tấm bạt che thùng xe, không để rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chở khoáng sản (đất đồi) phải chấp hành nghiêm quy định. Nếu vi phạm có biện pháp thu hồi phù hiệu “xe tải” đối với các phương tiện xe tải, xe ben vi phạm trật tự ATGT do lực lượng chức năng cung cấp.

Trường hợp doanh nghiệp vận tải có lái xe vi phạm nhiều, tiến hành thanh tra hoạt động vận tải đối với doanh nghiệp. Để bảo đảm trật tự ATGT, vệ sinh môi trường trên địa bàn các đơn vị chức năng đã phối hợp cùng Ban ATGT thành phố triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó đẩy mạnh công tác tuần tra xử phạt, hạ tải trọng, rút phù hiệu, giấy phép vận tải…

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các quận, huyện mở đợt cao điểm kiểm tra theo chuyên đề về xử lý nghiêm tình trạng xe tải, xe ben vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông hoạt động trên địa bàn thành phố.

Trường hợp phương tiện của đơn vị nào vi phạm, tiến hành xử phạt nghiêm, phối hợp với Sở Giao thông vận tải có biện pháp rút phù hiệu, giấy phép vận tải đúng theo quy định của thành phố, đồng thời, nâng cao tính hiệu quả qua công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trên các tuyến đường.

Bài và ảnh: PHƯƠNG UYÊN

;
.
.
.
.
.
.