Đầu tư phát triển Đà Nẵng thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo

.

Chiều 16-7, Đoàn công tác của Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Chủ trì buổi làm việc, về phía thành phố, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng (trái) và Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc.        Ảnh: TRÂM ANH
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng (trái) và Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TRÂM ANH

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng sản phẩm xã hội thành phố giai đoạn 2011-2020 ước tăng bình quân 8,9%/năm. Đến năm 2020, ước đạt 76.550 tỷ đồng, gấp 2,09 lần so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

Thành phố xác định khâu đột phá và nỗ lực lớn trong thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng công nghiệp, văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển khá. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh trật tự, xã hội được bảo đảm.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nghị quyết về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể thành phố; tập trung thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW (khóa XII) nhằm sắp xếp, kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, bình quân mỗi năm Đảng bộ thành phố kết nạp hơn 2.000 đảng viên mới. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được chú trọng. Đảng bộ thành phố đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi trọng việc phát hiện và tiến hành kiểm tra, kết luận các trường hợp khi có dấu hiệu vi phạm.

Về công tác cán bộ, thành phố kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện thực tiễn; triển khai khá hiệu quả Đề án đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo nước ngoài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, trong thời gian đến, Đà Nẵng sẽ tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; từ đó thực hiện tốt vai trò là trung tâm kinh tế miền Trung - Tây Nguyên.

Thành phố cũng chú trọng xây dựng chính quyền đô thị kiến tạo phát triển gắn với kết nối, thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực thành phố có lợi thế cạnh tranh. Thành phố rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng thành phố thông minh”.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, bên cạnh việc chú trọng phát triển du lịch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Đà Nẵng còn quan tâm đầu tư, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, y tế, giáo dục, công nghiệp xanh.

Song song đó, tiếp tục thực hiện linh hoạt, đồng bộ cơ chế, chính sách, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo; xây dựng cơ chế, chính sách, các giải pháp hiện đại hóa nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế tư nhân.

Về công tác cán bộ, thành phố kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện thực tiễn; chú trọng bố trí sử dụng hợp lý số cán bộ được đào tạo nhằm phát huy hiệu quả công việc, gắn đào tạo, bồi dưỡng với việc sử dụng hợp lý vào vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị ở từng cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, diện mạo Đà Nẵng đã thay đổi mạnh mẽ trong 20 năm qua, đồng thời biểu dương nỗ lực, thành quả quan trọng mà Đà Nẵng đã đạt được.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Đà Nẵng có tiềm năng và vị trí rất quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Do vậy, thành phố cần bám sát vào lợi thế, tiềm năng để khai thác nguồn lực và phát triển; đề nghị thành phố trong triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cần bảo đảm tính đồng bộ, có lộ trình và thống nhất cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức phải đúng đối tượng và chất lượng; cần đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật thông tin mới để bài giảng sinh động và sát thực tiễn; quan tâm tạo điều kiện cho giảng viên đi thực tế nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị thành phố ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đề nghị Đoàn công tác quan tâm kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu và tình hình mới.

Cùng với đó, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết, nghị định về cơ chế, chính sách mang tính đặc thù mới cho Đà Nẵng, thay thế Nghị định số 144-NĐ/CP ngày 1-11-2016 của Chính phủ; quan tâm hỗ trợ đầu tư, phát huy vai trò đầu tàu của Đà Nẵng trong thúc đẩy phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.