Những mô hình vì người nghèo

.

Nhiều phường tại quận Cẩm Lệ xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình thiết thực, ý nghĩa để giúp đỡ hộ nghèo. Qua đó, hàng trăm lượt hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, sinh kế, vốn làm ăn,... và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đại diện Mặt trận phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) tổ chức trao hỗ trợ cho hộ nghèo. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Đại diện Mặt trận phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) tổ chức trao hỗ trợ cho hộ nghèo. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó có nội dung “tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững”, những năm qua, Mặt trận phường Hòa Xuân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm tiếp sức hộ nghèo, hộ khó khăn.

Đơn cử, tháng 8-2022, gia đình bà Nguyễn Thị Sương (phường Hòa Xuân) vui mừng khi công trình sửa chữa nhà được hoàn thành và bàn giao đúng hẹn. Bà Sương là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm nay sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp.

Để giúp gia đình có nơi ăn chốn ở ổn định, Mặt trận và Hội Cựu chiến binh phường hỗ trợ kinh phí giúp bà Sương sửa chữa, cải tạo lại ngôi nhà bảo đảm kiên cố, vững chãi. Cùng chung niềm vui, chị Võ Ngọc Hải (tổ 45, phường Hòa Xuân) vừa được Mặt trận phường tặng chiếc xe máy trị giá 10 triệu đồng làm phương tiện buôn bán cá. “Trước đây tôi dùng xe đạp đi lấy cá ở cảng cá tốn nhiều sức lực, vất vả hơn. Nay có chiếc xe máy, tôi đi lấy cá và đến chợ sớm hơn nên công việc buôn bán có nhiều thuận lợi.”, chị Hải chia sẻ.

Chủ tịch Mặt trận phường Hòa Xuân Đỗ Thị Nhung cho biết, đây là 2 trong số những hộ nghèo được Mặt trận, các hội, đoàn thể phường Hòa Xuân nói riêng, quận Cẩm Lệ nói chung đồng hành, hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo trong năm 2022. Bên cạnh đó, Mặt trận phường Hòa Xuân còn duy trì và triển khai tốt mô hình “4 không”, trong đó có nội dung “không có học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ cận nghèo bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn”.

Trong khi đó, mô hình “Mỗi chi bộ giúp đỡ 1 hộ nghèo” của phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) đang phát huy kết quả tích cực. Chủ tịch Mặt trận phường Khuê Trung Hoàng Thị Kim Oanh cho biết, mô hình được khởi xướng từ năm 2019 và hiện nay tất cả 26 chi bộ đều thực hiện.

Mỗi năm, các chi bộ khu dân cư (KDC) có trách nhiệm phối hợp với Ban giảm nghèo phường trong việc đồng hành, giúp đỡ 1 hộ nghèo tại KDC vươn lên thoát nghèo. KDC nào không có hộ nghèo, chi bộ sẽ giúp đỡ hộ nghèo của KDC lân cận. Nhờ đó, mỗi năm, mô hình giúp hàng chục hộ vươn lên thoát nghèo.

Tại phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), mô hình “5+1” (5 đoàn thể: Mặt trận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tham gia giúp đỡ 1 hộ nghèo hoặc 1 trẻ yếu thế, chậm tiến) của Mặt trận, các hội, đoàn thể phường mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Với mô hình này, mỗi năm có khoảng 50 hộ thoát nghèo/cận nghèo và hơn 20 trẻ được tiếp sức đến trường hoặc được giáo dục, cảm hóa thành công. Ông Trần Chiêm, Trưởng ban công tác Mặt trận KDC số 8 (phường Hòa Thọ Tây) chia sẻ: “Từ khi có mô hình này, các hộ nghèo trong KDC đều được hỗ trợ. Bên cạnh đó, học sinh khó khăn được giúp đỡ kịp thời, không bỏ học; không còn tình trạng bạo lực gia đình; tình hình an ninh trật tự tại KDC bảo đảm”.

Tương tự, mô hình “5 hỗ trợ” do Mặt trận phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) phát động từ năm 2017 và duy trì đến nay đã tiếp sức cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn. Các nội dung hỗ trợ gồm: xây dựng nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, sinh kế, học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo luôn đúng tâm tư, nguyện vọng từng hộ, giúp hộ nghèo, hộ khó khăn có động lực vươn lên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn khẳng định, những mô hình vì người nghèo không chỉ thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của toàn xã hội mà còn mang lại ý nghĩa thiết thực trong chăm lo, bảo đảm an sinh cho nhân dân, chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thành kế hoạch giảm nghèo hằng năm.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.