.

Hành động để thành phố an bình

Ngay sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tại hội nghị về bảo đảm an ninh trật tự của thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng như các lực lượng chức năng của thành phố và các địa phương đã ra quân ngay để tăng cường bảo đảm trật tự giao thông, an ninh trật tự…

Đây cũng là một trong những nội dung triển khai ngay việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình được đại hội quan tâm, thảo luận và thông qua từ trong chủ đề của đại hội.

Điều đáng nói, từ khi thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, khát vọng xây dựng một thành phố an bình đã được đặt ra. Cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh từng trăn trở, rằng sau gần 35 năm giải phóng, thành phố đã hòa bình nhưng chưa thật sự thanh bình. Thanh bình là khung cảnh mà mọi người khi ra đường nhìn nhau với ánh mắt ấm áp, thân thiện; là mỗi tối khi chìm trong giấc ngủ người dân không còn trằn trọc nỗi lo mất trộm; là sự chân tình trong cách ứng xử giữa con người với nhau, là sự thân thiện dành cho mỗi du khách đến với thành phố biển này…

Chính vì vậy, ông đặt ra mục tiêu Đà Nẵng “phấn đấu trở thành một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình; một trong những thành phố hấp dẫn và đáng sống”. “Chúng ta xây dựng một đô thị mà ở đó chúng ta cần nhiều hơn những giá trị đạo đức và văn hóa, ở đó cần nhiều hơn nhân tài và chất xám; ở đó có được sự đồng thuận lớn của mọi người nhờ chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhờ những lợi ích cụ thể mà người dân được hưởng thụ”.

Tinh thần ấy được lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thành phố hưởng ứng, tích cực góp phần của mình để xây dựng nên những thương hiệu thành phố đáng sống, thành phố an bình, thân thiện…; được đông đảo người dân đánh giá cao, dư luận đồng tình ủng hộ. Những người đứng đầu thành phố thời gian qua cũng luôn thể hiện sự trăn trở trước việc phải làm sao hành động mạnh mẽ hơn nữa trên từng lĩnh vực; trong đó luôn chú trọng xây dựng một thành phố an bình, hài hòa, thân thiện, đáng sống…

Trăn trở ấy luôn được triển khai thành hành động cụ thể, từ việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đến việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… để mỗi người dân, du khách khi sống và đến với Đà Nẵng đều được trải nghiệm một cảm giác bình yên, được tận hưởng những phút giây đáng được tận hưởng trong đời.

Tuy nhiên, trước những chuyển động của cuộc sống, nhất là quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Đà Nẵng, thì những diễn biến phức tạp của trật tự đô thị vẫn luôn hiện hữu. An ninh trật tự, an toàn giao thông… luôn là nỗi trăn trở thường trực của người dân và lãnh đạo thành phố cũng như ngành chức năng; bởi trật tự - theo khuôn khổ pháp luật và ý thức của người dân, vẫn chưa thực sự được thiết lập. Chỉ cần lực lượng chức năng lơi lỏng một chút, tình hình diễn ra theo chiều hướng xấu đi: tội phạm lộng hành, giao thông hỗn loạn, ùn tắc…

Chính vì vậy, sự thường xuyên ra quân và kiên quyết xử lý sai phạm của lực lượng chức năng là cần thiết, để từ đó lập lại trật tự trên các mặt an ninh xã hội, an toàn giao thông… Cùng với đó, việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân; sự thiết lập hạ tầng bảo đảm cho người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình… cũng phải được triển khai đồng bộ để góp phần giải quyết căn bản những bức xúc trong trật tự xã hội, giao thông; qua đó tạo nền tảng vững chắc trên con đường hướng tới thành phố an bình.

Vì vậy, trong lúc này, điều cần thiết là hành động và hành động - không chỉ từ lực lượng chức năng, mà trong chính mỗi người dân!

ANH QUÂN

;
.
.
.
.
.