.

Học sinh kêu trời vì bụi bẩn

.

Các loại xe tải, xe ben vận chuyển hàng hóa, đất đá lưu thông trên đường nhưng không tưới nước, khiến bụi bẩn bay tung tóe vào các trường học gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Hằng ngày ở tuyến đường Hoàng Văn Thái có hàng nghìn lượt xe ben chở đất đá lưu thông, nhưng không tưới nước khiến môi trường nơi đây bị ô nhiễm nặng. (Ảnh chụp tại khu vực Trường tiểu học Hồng Quang)
Hằng ngày ở tuyến đường Hoàng Văn Thái có hàng nghìn lượt xe ben chở đất đá lưu thông, nhưng không tưới nước khiến môi trường nơi đây bị ô nhiễm nặng. (Ảnh chụp tại khu vực Trường tiểu học Hồng Quang)

Theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất đá trên địa bàn phải thực hiện tưới nước trên đường vận chuyển 6 lần/ngày để hạn chế ô nhiễm môi trường. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp khai thác đất đá hiện phớt lờ quy định này.

Bịt... trường để chống bụi

Phân hiệu Trường tiểu học Ông Ích Đường nằm ở Quốc lộ 14B (thuộc địa bàn phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ). Hằng ngày, nơi đây có hàng nghìn lượt xe tải, xe ben chở đất đá lưu thông qua lại, làm bụi bẩn bay tung tóe vào trường, cổng trường lúc nào cũng đóng lớp bụi dày. Một phụ huynh có con học tại đây cho biết, cứ mỗi buổi sáng đưa con đến trường, vợ chồng chị dặn con tuyệt đối không được ra sân chơi để tránh hít bụi bẩn.

Theo ông Nguyễn Quang Rô, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ông Ích Đường, để hạn chế bụi bẩn và tiếng ồn “tra tấn” thầy và trò, hơn một năm qua, nhà trường trích kinh phí gần 7 triệu đồng mua 6 tấm bạt về bịt trước hành lang các phòng học chống bụi. Dù vậy, sáng kiến này cũng chỉ giảm thiểu được phần nào, bởi nơi đây hằng ngày có quá nhiều phương tiện qua lại, nên bụi bẩn và tiếng ồn nhiều vô kể.  
Trường tiểu học số 2 Hòa Sơn (thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) cũng chịu cảnh bụi bẩn và tiếng ồn “tra tấn”. Mỗi lần các loại xe ben, xe tải chở đất chạy ngang, bụi bẩn phả vào trường bám trên cửa sổ cả lớp dày. Nhiều học sinh phản ánh, xe cộ chạy ồn ào quá, nhiều lúc cô giáo giảng bài mà các em nghe chữ được chữ mất.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Hòa Sơn, lượng xe cộ qua lại nhiều tạo tiếng ồn khó chịu, làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động dạy học. Để khắc phục bụi bẩn, hằng tuần nhà trường tổ chức tổng dọn vệ sinh một lần vào ngày thứ 6.  

Yêu cầu doanh nghiệp tưới nước

Ở tuyến đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) ngày nào cũng có hàng nghìn lượt xe ben, xe tải vận chuyển đất đá lưu thông qua lại. Nhưng từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp không tưới nước trên đường, khiến môi trường ở đây luôn trong tình trạng ô nhiễm.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Quang, than rằng lâu nay thầy và trò nhà trường phải hoạt động trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Ngày nào Ban giám hiệu cũng phải tổ chức dọn vệ sinh để hạn chế bụi bẩn do các xe chở đất đá gây ra. Chưa kể, buổi trưa hàng chục xe chở rác xếp hàng dài trước cổng trường, mùi hôi hám xộc vào nhức đầu không chịu nổi.

Bức xúc trước vấn nạn nạn ô nhiễm cục bộ trên địa bàn, ngày 5-4 vừa qua, hàng chục người dân sống ở hai bên đường Hoàng Văn Thái đồng loạt xuống đường chặn các xe tải chở đất đá, xe ben, xe chở rác… không cho lưu thông trên đường. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng phường Hòa Khánh Nam đến thuyết phục, vận động người dân không tiếp tục chặn xe. Ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, cho hay trước đây các doanh nghiệp khai thác đất đá đóng tiền thuê Xí nghiệp môi trường đô thị Liên Chiểu tưới nước, dọn vệ sinh trên đường. Nhưng từ đầu năm 2013 đến nay, các doanh nghiệp không đóng tiền nên việc tưới nước, dọn vệ sinh bữa có bữa không. Ông Khánh cũng cho biết đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu để có hướng can thiệp, giải quyết.  

Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu, cho biết theo quy định, các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất đá phải thực hiện việc tưới nước, bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển. “Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện việc tưới nước, bảo đảm vệ sinh môi trường”, ông Hưng khẳng định.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.