.

Thủy điện A Vương chưa nhận "lệnh" xả nước đẩy mặn

.

Chiều 13-3, ông Lê Đình Bản, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết, vẫn chưa nhận được công văn của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam về kế hoạch vận hành xả nước phát điện phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

Trước đó, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo đơn vị quản lý hồ thủy điện A Vương dừng vận hành đến hết ngày 29-2, sau đó tiếp tục chỉ đạo dừng vận hành đến hết ngày 10-3. Việc này làm sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng do sông Vu Gia bị thiếu hụt nguồn nước, gây khó khăn cho việc sản xuất, cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng. Nhưng đến ngày 13-3, ông Trương Xuân Tý, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết: “Tỉnh chưa ban hành kế hoạch vận hành hồ thủy điện A Vương từ ngày 11-3”.

Ngày 13-3, hồ thủy điện Sông Bung 4 cũng dừng vận hành xả nước phát điện do phụ tải xuống thấp cùng với việc hồ thủy điện Đăk Mi 4 xả nước về sông Vu Gia lên trong thời gian qua sông Cầu Đỏ gia tăng độ mặn.

Kể từ đầu năm 2016 đến nay, do mực nước hồ thủy điện A Vương ở mức thấp và không bảo đảm mực nước tối thiểu theo quy định tại quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn do Chính phủ ban hành theo Quyết định 1537/QĐ-TTg vào ngày 7-9-2015 nên Nhà máy Thủy điện A Vương không xả nước phát điện, chủ yếu tập trung tích nước hồ chứa theo sự điều hành của tỉnh Quảng Nam.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.