.

Hầm Hải Vân đóng cửa từ 3 đến 4 giờ sáng dịp Tết

.

ĐNĐT - Sáng 18-2, Công ty CP Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân cho hay, sau hơn 2 tuần mở cửa hầm liên tục phục vụ vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, kể từ ngày 19-2 đến 22-2 (tức là từ mồng 1 đến mồng 4 Tết Ất Mùi), hầm đường bộ Hải Vân đóng cửa hầm hằng ngày từ lúc 3 giờ đến 4 giờ sáng như thường lệ.

Việc đóng cửa hầm Hải Vân trong 1 giờ hàng ngày nhằm thực hiện bảo dưỡng các trang thiết bị, vệ sinh... để vận hành hầm an toàn.
Việc đóng cửa hầm Hải Vân trong 1 giờ hàng ngày nhằm thực hiện bảo dưỡng các trang thiết bị, vệ sinh... để vận hành hầm an toàn.

Sau Tết, từ ngày 23-2 đến 14-3, (tức ngày mồng 5 đến ngày 24 tháng Giêng âm lịch), hầm Hải Vân tiếp tục thực hiện không đóng cửa hầm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và phục vụ nhân dân đi lại sau Tết được nhanh chóng. Sau đó, hầm đường bộ Hải Vân vẫn đóng cửa hầm hằng ngày từ lúc 3 giờ đến 4 giờ sáng theo quy định.

Công ty CP Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân yêu cầu lái xe tham gia giao thông trong hầm đường bộ Hải Vân ngoài việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ cần thực hiện nghiêm những quy định theo biển báo, bảng thông báo chỉ dẫn nhằm bảo đảm an toàn giao thông và quá trình khai thác, vận hành hầm an toàn.

Cụ thể, phải lưu thông với tốc độ tối đa là 70km/giờ và tối thiểu là 40 km/giờ, khoảng cách tối thiểu giữa các xe trên cùng làn xe là 50 mét. Nghiêm cấm vượt, lùi và quay đầu xe; dừng, đỗ xe; để đất, đá, chất phế thải và các loại vật chất khác rơi vãi trong hầm; bấm còi; bật đèn ưu tiên; bật đèn ở chế độ chiếu xa và các loại đèn có ánh sáng mạnh khác. Lái xe cần bật đèn ở chế độ chiếu gần - đèn cốt; mở radio sóng FM ở tần số 102.5MHz hoặc sóng AM ở tần số 702KHz; quan sát biển báo, tín hiệu đèn giao thông.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.