.

Ngân hàng cần tuân thủ chặt chẽ quy định cho vay

.

Liên quan đến việc 3 lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Chi nhánh Đà Nẵng bị bắt tạm giam ngày 5-11 về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3, Điều 179, Bộ luật Hình sự, ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng nhấn mạnh, cán bộ, nhân viên SeABank đã làm sai quy định của pháp luật, không quản lý chặt tài sản thế chấp dẫn đến suy giảm tài sản đảm bảo, gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Để hạn chế tình trạng trên, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là về vấn đề cho vay để hạn chế rủi ro. Nếu không tuân thủ, bản thân các ngân hàng gặp rủi ro phải tự chịu trách nhiệm.

Vụ vi phạm quy định về cho vay của 3 cán bộ, lãnh đạo SeABank diễn ra từ năm 2008, do lãnh đạo SeABank (lúc đó) đã cho doanh nghiệp thế chấp tài sản là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển để làm tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, hàng hóa tồn kho luân chuyển là loại hàng hóa khó có thể kiểm soát do không nằm một chỗ như nhà cửa, máy móc... Vì vậy, ngân hàng nào cho vay theo phương thức này sẽ rất khó quản lý bởi hàng tồn kho đã thế chấp vẫn được các doanh nghiệp lấy ra, bán đi.

Đan Tâm
 

;
.
.
.
.
.