.

Các dự án phục vụ APEC 2017: Đẩy nhanh tiến độ

.

Còn khoảng 8 tháng nữa, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Các đơn vị xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất sự kiện này.

Công trình khách sạn Sheraton đang được gấp rút thi công.
Công trình khách sạn Sheraton đang được gấp rút thi công.

Có mặt tại các công trình khách sạn Intercontinental, Trung tâm Hội nghị và triển lãm quốc tế Ariyana, khách sạn Sheraton…, chúng tôi nhận thấy nhịp độ thi công khẩn trương của các nhà thầu, đơn vị thi công nhằm đạt tiến độ đề ra.

Tại công trình khách sạn Intercontinental, đơn vị thi công đã hoàn thiện phần nền thoát nước, lát gạch, trồng cây, tạo cảnh quan; đồng thời, mở rộng đường giao thông từ bãi đỗ xe APEC đến khu hội nghị, đường giao thông bảo đảm hai làn xe ra, vào riêng rẽ và đường hai chiều rộng 10,5m, đường một chiều rộng 5,5m, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 15-5 tới.

Riêng phòng chờ cho lãnh đạo các nền kinh tế đã hoàn thành phần thô 100%, đang triển khai thi công phần MEP và dự kiến hoàn thiện vào ngày 2-5. Khu vực chụp ảnh chung đại diện các nền kinh tế được xây dựng mới rộng 600m2, có sàn gỗ rộng 150m2 để chụp ảnh, hướng về biển đảo.

Công trình Trung tâm Hội nghị và triển lãm quốc tế Ariyana (Furama Resort) dự kiến hoàn thành ngày 28-4; hiện nhà thầu đã hoàn thành thi công phần thô bê-tông cốt thép, lắp dựng kết cấu mái. Công tác xây tô hoàn thiện đã hoàn thành 50% khối lượng; nhà thầu đang thi công hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống ống cấp thoát nước, ống cấp gió tươi, hút gió thải, máng cáp điện và các hệ thống treo đỡ thiết bị, sản xuất và lắp dựng vách kính bao quanh công trình, tiến hành lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải, thi công đường giao thông, thi công nội thất.

Đơn vị thi công dự kiến hoàn thành công tác mặt dựng nhôm kính và hoàn thiện công trình vào cuối tháng 3-2017; hoàn thành cảnh quan, sân đường nội bộ xung quanh công trình vào giữa tháng 4-2017; tổ chức vận hành thử công trình Trung tâm Hội nghị và triển lãm quốc tế Ariyana vào đầu tháng 5-2017.

Là nơi đón tiếp phần lớn đại diện các nền kinh tế đến với Đà Nẵng trong thời gian diễn ra APEC 2017, công trình nhà ga Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đến nay đạt hơn 85% khối lượng công việc với khoảng trên 1.000 lao động làm việc cả ngày, đêm.

Các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật lực, tập trung hoàn thiện các hạng mục như hệ thống kính bao nhà che, cơ điện, thiết bị nhà ga, hàng không… Theo báo cáo của Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), dự án nhà ga hành khách quốc tế đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang hoàn thiện nội thất và lắp đặt thiết bị; đến đầu tháng 4-2017 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác thi công; sau đó sẽ chạy thử không tải, làm vệ sinh công nghiệp và khắc phục các khiếm khuyết phát hiện trong quá trình khai thác theo kịch bản giả định vào ngày 8-5. Sau đó, công trình sẽ khánh thành và chính thức vận hành với mục tiêu phục vụ an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11-2017.

Để công trình sớm hoàn thành và đưa và sử dụng đúng kế hoạch, vừa qua, tại buổi làm việc tiến độ các công trình hàng không phục vụ APEC, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ yêu cầu AHT có thể phải bố trí làm ca đêm để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; theo dõi tiến độ từng ngày, từng tuần, từng tháng; có bất cứ khó khăn gì phải tháo gỡ ngay…   

Cùng với đó, công trình cải tạo Trung tâm Hội chợ - triển lãm thành Trung tâm Báo chí phục vụ công tác truyền thông tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ hoàn thành vào ngày 30-6. Anh Trần Văn Sơn, Đội trưởng đội thi công công trình cải tạo cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đơn vị triển khai thi công thành 2 ca, huy động phương tiện, nhân lực máy móc nhằm bảo đảm tiến độ công trình. Đến nay đã hoàn thành phần tháo dỡ, đổ bê-tông đôn nền phía trong nhà, bê-tông đài phun nước, xây tường tầng hai…, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-6.

Riêng công trình nút giao thông hầm chui phía tây cầu Sông Hàn, một trong các hạng mục được thành phố Đà Nẵng ưu tiên nâng cấp để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC, liên tục trong nhiều tháng nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đã huy động tối đa cán bộ, công nhân cùng hàng chục phương tiện máy móc, thiết bị làm việc 3 ca/ngày nhằm bảo đảm tiến độ. Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 cho biết, đơn vị đã thi công được hạng mục hầm kín, còn hạng mục hầm mở và tường chắn ở hai phía đang tập trung nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành sớm nhất vào ngày 29-3.

Cùng với việc gấp rút thi công các công trình trọng điểm, hiện thành phố thành phố tiến hành cải tạo chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng cũng như cảnh quan của hàng chục vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thành phố để phục vụ APEC 2017.

Bài và ảnh: PHƯƠNG UYÊN

;
.
.
.
.
.