.

Ông Kim Jong Nam bị đầu độc bằng chất VX

.

Ngày 26-2, Bộ Y tế Malaysia khẳng định, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chất độc thần kinh VX đã gây ra cái chết của ông Kim Jong Nam, người được cho là anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il. Ông Kim Jong Nam qua đời vào ngày 13-2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Các chuyên gia kiểm tra chất độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2.                                                                     Ảnh: AP
Các chuyên gia kiểm tra chất độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2. Ảnh: AP

Hãng AP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết, “chất hóa học đã gây tê liệt rất nghiêm trọng”, dẫn đến cái chết “trong một thời gian rất ngắn”. Ông Sathasivam nói rằng, với liều cao, chất độc VX có thể gây tử vong rất nhanh chóng. VX được liệt vào loại hình vũ khí hóa học bị cấm theo Công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hóa học ra đời năm 1997.

Từ 2 giờ ngày 26-2, nhóm chuyên gia của cảnh sát pháp y, đội hạt nhân, Cục phòng cháy và cứu hộ kiểm tra sân bay sân bay quốc tế Kuala Lumpur khu vực nhà ga số 2, nơi ông Kim Jong Nam bị tấn công, để kiểm tra dấu vết chất độc VX. Cuộc kiểm tra chỉ kéo dài trong 2 giờ đồng hồ và được xem là giải pháp phòng ngừa bởi VX không phải là chất phóng xạ. Ông Abdul Samah Mat, một quan chức cảnh sát dẫn đầu cuộc điều tra, tuyên bố sân bay an toàn, không có chất độc hại dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó, ngày 24-2, Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, trên mặt nạn nhân có dấu vết chất cực độc VX. Ngày 25-2, cảnh sát Malaysia cảnh báo sẽ phát lệnh bắt giữ một nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên nếu ông này từ chối hợp tác điều tra. Theo giới chức Malaysia, ông Hyon Kwang Song, Bí thư Thứ hai của Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Kuala Lumpur, bị mời đến thẩm vấn. Song, ông Hyon Kwang Song được miễn trừ ngoại giao nên các nhà chức trách Malaysia không thể buộc ông xuất hiện.

PHÚC NGUYÊN

;
.
.
.
.
.