.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Một năm nhiều thành tích

.

Năm học 2013-2014, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn gặt hái nhiều thành tích rực rỡ. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của nhà trường không ngừng tăng lên. Đáng mừng hơn, sau nhiều năm vắng bóng, năm học này, nhà trường có hai học sinh đoạt Huy chương bạc trong các kỳ thi Olympic quốc tế.

Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đón hai em Vương Nguyễn Thùy Dương và Lê Thị Nguyệt Hằng dự thi Olympic quốc tế trở về tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đón hai em Vương Nguyễn Thùy Dương và Lê Thị Nguyệt Hằng dự thi Olympic quốc tế trở về tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Những thành tích nổi bật

Hai gương mặt tiêu biểu này là em Vương Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 12A1, xuất sắc đoạt Huy chương bạc môn Toán tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 tổ chức ở Nam Phi và em Lê Thị Nguyệt Hằng, học sinh lớp 11B2, đoạt Huy chương bạc môn Sinh học tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 ở Indonesia.

Thầy Nguyễn Đình Vĩnh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, tự hào cho biết em Dương là học sinh nữ hiếm hoi của cả nước trong những năm qua đoạt huy chương trong kỳ thi Toán tầm cỡ quốc tế. Trong khi đó, em Hằng dù là học sinh lớp 11 nhưng đã xuất sắc vượt qua các học sinh cuối cấp để dẫn đầu đoàn học sinh Việt Nam ở môn Sinh học.

Ngoài hai gương mặt tiêu biểu nói trên, tại kỳ thi chọn học sinh Quốc gia năm học 2013-2014 do Bộ GD&ĐT tổ chức vào đầu năm 2014, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt 58 giải/75 học sinh dự thi, trong đó có 1 giải nhất, 17 giải nhì, 19 giải ba và 21 giải khuyến khích. Tiếp đó, tại kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 và kỳ thi học sinh giỏi tại các tỉnh duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ dành cho học sinh lớp 10, 11, học sinh nhà trường cũng “ẵm” 68 huy chương/69 học sinh dự thi, trong đó có 26 Huy chương vàng, 25 Huy chương bạc và 17 Huy chương đồng.

Còn tại các kỳ thi Olympic Toán, tiếng Anh qua mạng, giải toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố…, học sinh nhà trường cũng giành nhiều giải thưởng, tiếp tục giữ vững thứ hạng cao, dẫn đầu khối THPT trên toàn thành phố. Kết thúc năm học 2013-2014, học sinh xếp loại học lực giỏi toàn trường đạt 86,15%, học sinh xếp hạnh kiểm tốt là 99,88%. Trường có 100% học sinh khối 12 có điểm thi ĐH đạt trên điểm sàn của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, trong đó có 5 thủ khoa.

Không những thế, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn còn thể hiện khả năng vượt trội trong các hoạt động văn hóa - thể thao thông qua các cuộc thi do Trung ương, thành phố và Sở GD&ĐT tổ chức, nổi bật là các môn thể thao bóng đá nữ, bóng đá nam, bóng chuyền nữ…

Nỗ lực hơn nữa

Theo Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, hiện nay nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, kiến thức vững vàng, hết lòng dạy dỗ học sinh. Trong tổng số 138 cán bộ, giáo viên và công nhân viên, có 5 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh, 67 thạc sĩ và 1 cao học, nhiều giáo viên có cùng lúc 2 bằng đại học.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh nhìn nhận, kể từ khi được thành phố đầu tư theo định hướng chất lượng cao, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã có bước phát triển nhanh cả về chất lượng giáo dục toàn diện lẫn giáo dục mũi nhọn, trở thành một trong những trường dẫn đầu trong hệ thống trường chuyên cả nước, được Bộ GD&ĐT và các cấp quản lý đánh giá tốt.

Những thành tích trong các năm học vừa qua đã khẳng định sự đầu tư trọng điểm xây dựng trường chuyên chất lượng cao của thành phố là chủ trương đúng đắn, mang lại hiệu quả cao; tạo nguồn đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học- kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố.

Trong thời gian đến, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý để duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, nhà trường chú trọng đào tạo mũi nhọn, phấn đấu bồi dưỡng để ngày càng có nhiều học sinh đoạt giải, xếp thứ hạng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia, khu vực, tăng tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào những trường ĐH có uy tín, chất lượng cao.

Dịp lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của thầy và trò trong năm học 2013-2014, đồng thời bày tỏ mong muốn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong việc nâng cao hiệu quả GD&ĐT, là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thành phố.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.