Nhiều hoạt động nhân Ngày Khuyến học Việt Nam 2-10

Hội Khuyến học thành phố vừa tổ chức trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19 năm học 2016-2017, với sự tài trợ của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm. 43 học sinh xuất sắc lớp 9 và lớp 12, đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp thành phố trở lên được thưởng từ 2-4 triệu đồng/em. Đơn vị cũng vừa trao 18 giải thưởng “Học sinh dân tộc vượt khó hiếu học”, với mức 1 triệu đồng/em, do bà Nông Thị Ngọc Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tài trợ,

● Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức trao Giải thưởng Lê Văn Hiến cho 57 học sinh, sinh viên xuất sắc trong năm học 2016-2017, với mức thưởng từ 1-2,5 triệu đồng/em; trao thưởng 144 học sinh đỗ đại học công lập chính quy năm 2017, mỗi em từ 300.000-1 triệu đồng.

● Hội Khuyến học quận Hải Châu vừa trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2017-2018 cho 40 học sinh mồ côi nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng; Hội CCB quận Liên Chiểu và 5 Hội cơ sở trong quận tổ chức khen thưởng 165 học sinh giỏi năm học 2016-2017, mỗi suất từ 150.000-250.000 đồng.

● Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố vừa trao 154 suất học bổng cho học sinh là con nạn nhân bão Chanchu 2006, mỗi suất 500.000 đồng, do chùa Già Lam Thiện Sanh (Đồng Nai) hỗ trợ; trao 120 suất quà Trung thu, trị giá 500.000 đồng/suất, cho học sinh và trẻ em, từ nguồn tiền của Hội Doanh nhân trẻ thành phố ủng hộ.

● Đảng ủy, UBND và Hội Khuyến học xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) vừa tổ chức trao học bổng cho 54 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500.000 đồng; biểu dương và tặng quà 44 tân sinh viên đại học công lập chính quy năm học 2017-2018.

● Phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) vừa trao bảo trợ dài hạn cho đến khi tốt nghiệp đại học với mức 10 triệu đồng/năm cho em Trần Hoàng Ngọc Anh, sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Đà Nẵng), đồng thời hỗ trợ gia đình em 15 triệu đồng để sửa chữa nhà. Được biết, Ngọc Anh mồ côi cha, mẹ làm nghề bán bánh mì nuôi 3 con ăn học, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.