Tạo môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ

.

Là một trong những trường tiểu học có truyền thống lâu đời nhất của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng, Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Hải Châu) được thành lập từ năm 1930, với tên gọi đầu tiên là Trường sơ cấp huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Trên chặng đường gần 90 năm trong sự nghiệp trồng người, nhà trường đã đi qua những giai đoạn lịch sử đầy cam go, chứng kiến bao thăng trầm của đất nước, là nơi ươm mầm nhiều thế hệ. Cho đến hôm nay, có biết bao thế hệ nhà giáo của Trường tiểu học Nguyễn Du đã mãi mãi khắc ghi trong lòng học sinh và nhân dân Đà Nẵng, có biết bao thế hệ học sinh của nhà trường đã trưởng thành và có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Khen thưởng cho học sinh nhân ngày khai giảng tại Trường tiểu học Nguyễn Du.
Khen thưởng cho học sinh nhân ngày khai giảng tại Trường tiểu học Nguyễn Du.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng với nỗ lực phấn đấu vươn lên, nhà trường đã được đầu tư về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được kiện toàn, đủ số lượng và từng bước được chuẩn hóa. Trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị được củng cố, nâng cấp, cơ bản bảo đảm điều kiện dạy và học. Hiện nay, trường có quy mô 37 lớp với hơn 1.500 học sinh. Đội ngũ gồm 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn bó với nghề, luôn say mê, tận tụy, không ngừng phấn đấu nỗ lực. Bám sát phương châm “Muốn có trò giỏi phải có thầy giỏi”, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của giáo viên luôn được nhà trường chú trọng. Năm học vừa qua, trường có 1 giáo viên đoạt giải nhất hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, 1 giáo viên đoạt giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp quận, 19 giáo viên đoạt giáo viên dạy giỏi cấp quận và có 8 bài giảng điện tử E - Learning đoạt giải cấp thành phố. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được nâng cao, thể hiện trên những con số biết nói về đánh giá phẩm chất, học lực và số học sinh đoạt giải ở các hội thi cấp quận, thành phố. Năm học 2016-2017, nhà trường có 99,7% học sinh được đánh giá phẩm chất tốt; 96,3% học sinh được đánh giá năng lực tốt, có 55,8% học sinh được khen thưởng. Ngoài ra, nhiều em đoạt giải cao tại các hội thi như: Thi Robotic quốc tế, giải Tin học trẻ cấp thành phố, giải toán qua mạng các cấp, thi tiếng Anh qua mạng các cấp, thi vẽ tranh cấp quận và thành phố, thi kể chuyện bằng tiếng Anh cấp quận, thi văn nghệ cấp thành phố...

Song song với việc tổ chức các hoạt động dạy và học, nhà trường rất quan tâm đến nội dung xây dựng cảnh quan nhà trường và đã được UBND quận Hải Châu công nhận trường đạt chuẩn Trường học xanh. Trong thực hiện công tác khuyến học, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã tổ chức mô hình “Tiếp sức đến trường” bằng hình thức vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong 2 năm học qua, trường đã vận động, kết nối các nhà hảo tâm và trao 357 suất quà cho học sinh với tổng giá trị hơn 138 triệu đồng. Đây là biện pháp thiết thực để ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học vì điều kiện khó khăn. Trong công tác quản lý, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh hoạt động, phát huy tốt vai trò, chức năng của các tổ chức trong các hoạt động của nhà trường và tham gia các hoạt động đoàn thể tại  địa phương. Chi đoàn nhà trường được công nhận Chi đoàn xuất sắc tiêu biểu trong nhiều năm liền. Công đoàn được Liên đoàn Lao động thành phố khen tặng danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Liên đội TNTP Hồ Chí Minh có 3 năm liên tục  đạt danh hiệu “Liên đội  Xuất sắc nghìn việc tốt”...

Với những nỗ lực đó, năm học 2016-2017, Trường tiểu học Nguyễn Du vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng cờ thi đua dẫn đầu bậc học. Từ bề dày truyền thống đáng tự hào của trường, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền và ngành GD-ĐT, đội ngũ thầy cô giáo và học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du hôm nay càng thêm nỗ lực phấn đấu để tạo dựng nên một môi trường giáo dục toàn diện, tiếp tục góp phần ươm mầm nhân tài cho đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng của xã hội.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.