Trao tặng chức danh Giáo sư danh dự cho TS. BS Lê Trọng Phi

.

Ngày 11-4, Đại học Đà Nẵng trao tặng chức danh Giáo sư danh dự cho TS. BS Lê Trọng Phi - Viện trưởng Viện Tim bẩm sinh (CHLB Đức). TS. BS Lê Trọng Phi đã đoạt giải thưởng Nghiên cứu về tim mạch năm 1993.

Năm 2015, ông phát minh phương tiện nội soi mới để đóng “thông liên thất” mang tên “dù của tiến sĩ Lê”. Bác sĩ Phi đã có nhiều hoạt động ý nghĩa ở Việt Nam như: tặng thiết bị và dụng cụ y tế cho một số bệnh viện tỉnh, giúp điều trị tim bẩm sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy...

Đối với thành phố Đà Nẵng, TS. BS Lê Trọng Phi đã vận động hỗ trợ hệ thống máy DSA trị giá 1 triệu euro, các máy siêu âm và máy thở trị giá 200.000 USD cho Bệnh viện Đà Nẵng; đồng thời giúp giảng viên khoa Y Dược của Đại học Đà Nẵng được sang đào tạo ngắn hạn về chuyên môn tại Đức. TS. BS Lê Trọng Phi cũng đã tư vấn xây dựng chương trình đào tạo ngành bác sĩ đa khoa và răng hàm mặt cho Đại học Đà Nẵng.

Tin và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.
.