12/19 trường tiểu học của huyện Hòa Vang đạt "trường học xanh"

.

Thông tin tại buổi sơ kết 3 năm thực hiện chương trình “trường học xanh” giai đoạn 2015-2017 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020 do UBND huyện Hòa Vang tổ chức chiều 2-5 cho biết, qua 3 năm, huyện đã mở rộng 10.000m2 đất trong khuôn viên các trường tiểu học và đầu tư kinh phí gần 16 tỷ đồng để xây dựng cở sở hạ tầng, phát triển hệ thống cây xanh, cảnh quan, khu vui chơi ngoài trời... Đến nay, có 12/19 trường tiểu học trên địa bàn huyện đạt danh hiệu “trường học xanh”.

Những trường này đều có độ che phủ cây xanh bóng mát đạt từ 80-90% bao gồm thảm cỏ, hòn non bộ, vườn cây sinh học; 100% học sinh trong trường sử dụng nguồn nước đã qua xử lý bằng tia cực tím; lắp đặt hệ thống tiết kiệm năng lượng điện và đặc biệt là ý thực tự quản, bảo vệ môi trường của học sinh đối với không gian trường học.

Để 7 trường tiểu học còn lại hoàn thành chương trình “trường học xanh”, giai đoạn 2018-2020, huyện Hòa Vang tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, nhất là trong phụ huynh, trên tinh thần tự nguyện, minh bạch nhằm xây dựng cảnh quan môi trường; chỉ đạo các trường học xây dựng chuyên đề nâng cao, giáo dục kỹ năng bảo vệ môi trường, tăng sự hứng khởi trong học sinh khi tìm hiểu về lĩnh vực môi trường...

PHƯƠNG TẤN

;
.
.
.
.
.
.