.

35 năm - dấu ấn một ngôi trường

.

Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật (VHNT) Đà Nẵng tự hào là chiếc nôi văn hóa của Quảng Nam - Đà Nẵng, ươm trồng những hạt giống tâm hồn, góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống.

Không ít diễn viên, nhạc công tuồng truyền thống trưởng thành từ Trường Trung học VHNT Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Cảnh trong vở Huyền Trân Công chúa do Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn. (Ảnh tư liệu, Văn Nở chụp lại)
Không ít diễn viên, nhạc công tuồng truyền thống trưởng thành từ Trường Trung học VHNT Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Cảnh trong vở Huyền Trân Công chúa do Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn. (Ảnh tư liệu, Văn Nở chụp lại)

Tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng, được thành lập ngày 31-12-1977, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, trường tổ chức đào tạo bậc học ngắn hạn và trung học chính quy cho tất cả các chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn hóa - thông tin (VH-TT) như: văn hóa quần chúng, bảo tồn - bảo tàng, thư viện, diễn viên sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, phát hành sách, công nhân in, công nhân máy chiếu, máy nổ, thuyết minh phim ngành Điện ảnh… Đồng thời, trường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý cho cán bộ ngành VH-TT từ tỉnh đến cơ sở nhằm kịp thời cung cấp đội ngũ làm công tác văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong những năm quê hương mới giải phóng.

Từ sau những năm 1990 đến nay, Trường Trung học VHNT Đà Nẵng tiếp tục đào tạo cán bộ VH-TT bậc trung học hệ chính quy và hệ tại chức ở các chuyên ngành: quản lý văn hóa, bảo tồn - bảo tàng, diễn viên tuồng, dân ca, sư phạm mỹ thuật, sư phạm âm nhạc, thanh nhạc, nhạc cụ, múa, lý luận, sáng tác, thư viện.

Coi trọng chất lượng đào tạo, nhiều năm qua, Trường Trung học VHNT Đà Nẵng đã đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, chỉnh lý chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, gắn lý thuyết và thực hành nghề nghiệp ở các lớp nghệ thuật, tổ chức kiến tập, thực tập; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý...

Bên cạnh đó, trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để bảo đảm yêu cầu giảng dạy, học tập, nâng chất lượng giáo dục. Nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng, đào tạo và liên kết với các trường ĐH, CĐ trong khu vực và trên cả nước đào tạo hơn 7.308 cán bộ văn hóa, nghệ thuật, du lịch; giáo viên giảng dạy âm nhạc, mỹ thuật. Trong đó, bậc TCCN hệ chính quy là 5.273 học sinh; bậc CĐ, ĐH hệ vừa làm vừa học với 1.160 sinh viên; bậc sơ cấp và đào tạo nghề với gần 1.000 học viên.

Trước yêu cầu đổi mới của đất nước, của ngành hiện nay, nhiệm vụ của trường ngày càng lớn, quy mô đào tạo ngày càng mở rộng và phát triển. Trường mở rộng hoạt động liên kết đào tạo để mở thêm nhiều chuyên ngành mới. Trường đã phối hợp đào tạo với các trường ĐH, CĐ như: Học viện Âm nhạc Huế, ĐH Văn hóa Hà Nội, CĐ Múa Việt Nam... đào tạo các chuyên ngành: diễn viên múa, bảo tồn - bảo tàng, thông tin - thư viện, văn hóa du lịch... nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên.

Qua 35 năm hình thành và phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, chất lượng, hiệu quả đào tạo và các hoạt động văn hóa - xã hội khác của nhà trường ngày càng được nâng cao. Tại các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, tài năng trẻ nghệ thuật cấp thành phố, khu vực cũng như toàn quốc, Trường Trung học VHNT đã đạt được nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều huy chương, bằng khen các cấp.

Thạc sĩ Vũ Đức Tiến, Hiệu trưởng Trường Trung học VHNT Đà Nẵng cho biết: “Có được những thành công như ngày hôm nay, ngoài sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, điều quan trọng nhất là nhà trường đã tạo được sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, các tổ bộ môn, đoàn thể. Hằng năm, trường đã phát động phong trào thi đua, tích cực khuyến khích sáng tạo trong dạy và học. Thời gian đến, trường sẽ phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên... để sớm được nâng cấp lên bậc CĐ, mở rộng ngành nghề, quy mô đào tạo. Đây chính là điều kiện thuận lợi để trường thực hiện tốt mục tiêu đào tạo tài năng trẻ, đào tạo nguồn nhân lực VHNT, phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật và du lịch của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và xa hơn nữa, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật ngày càng được nâng cao của công chúng, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng, tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập ngày 31-12-1977, trực thuộc Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng.

Năm 1982, trường hợp nhất với Trường Lý luận nghiệp vụ khu vực Trung Bộ thuộc Bộ Văn hóa (đóng tại Đà Nẵng) thành Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau khi chia tách tỉnh năm 1997, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập lại Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Đà Nẵng, nay là Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng.

Bài và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.