Khai mạc Liên hoan làng nghề truyền thống xứ Quảng 2017

.

Hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 13 (23-11-2004- 23-11-2017), chiều 17-11, Liên hoan làng nghề truyền thống xứ Quảng năm 2017 diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú).

Liên hoan giới thiệu các làng nghề của Quảng Nam-Đà Nẵng như: Bánh khô mè Cẩm Lệ, chiếu Cẩm Nê, điêu khắc đá Non Nước - Ngũ Hành Sơn, nước mắm Nam Ô, mây tre Hòa Nhơn, rượu cần Phú Túc, bánh tráng Túy Loan, điêu khắc gỗ Hòa Nhơn, đúc đồng Phước Kiều, mộc Kim Bồng, lồng đèn Hội An, nón lá Duy Xuyên, dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ tu Nam Giang.

Chương trình trưng bày, trình diễn và bán sản phẩm thủ công truyền thống. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có phần trình diễn áo dài trẻ em của thương hiệu Phương Nguyễn Silk, biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống và múa rối cạn do Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thực hiện. Liên hoan diễn ra đến ngày 19-11.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.