Vòng loại ASIAN Cup 2019

Sau Đức Chinh, đội tuyển Việt Nam mất thêm trung vệ Hồ Tấn Tài

.

Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Jordan vào ngày 13-6 trên sân Thống Nhất, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định triệu tập 7 cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển U20 Việt Nam gồm Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Đây được xem là quyết định đúng nhằm tạo điều kiện cho các tuyển thủ U20 có cơ hội phát triển và là bước chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 29 (2017) sẽ khai diễn tại Malaysia vào tháng 8 tới.

Tuy nhiên, ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2017, tiền đạo Hà Đức Chinh sớm chia tay đội tuyển trong đợt tập trung này do chấn thương sau một pha va chạm cùng tiền đạo Uche (FLC Thanh Hóa) khiến anh bị rạn xương sườn và phải dưỡng thương trong thời gian khoảng 2 tháng. Ngay sau đó, trung vệ Hồ Tấn Tài cũng bỏ lỡ đợt tập trung này bởi chấn thương cơ đùi. Được biết, ngay tại vòng chung kết giải Bóng đá U20 vô địch thế giới 2017, Hồ Tấn Tài đã gặp phải chấn thương nhưng đến thời điểm hiện tại mới phát hiện. Đây là sự vắng mặt rất đáng tiếc không chỉ với cá nhân Hà Đức Chinh và Hồ Tấn Tài mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của bóng đá Việt Nam cho các đấu trường quốc tế trong tương lai.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.