.

Ô nhiễm tại Trạm xử lý nước thải KCN Liên Chiểu: Khẩn trương xử lý dứt điểm

.

* Chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Khoa học - công nghệ - môi trường Quốc Việt

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại Trạm xử lý nước thải tập trung ở khu công nghiệp Liên Chiểu, 17 giờ ngày 1-6, tại Trạm Xử lý nước thải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo quận Liên Chiểu, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, đơn vị quản lý Trạm Xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Liên Chiểu đã có buổi đối thoại với hàng trăm người dân địa phương.

Tại Trạm Xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Liên Chiểu.  			ảnh: Nguyễn Cầu
Tại Trạm Xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Liên Chiểu. ảnh: Nguyễn Cầu

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng cam kết chấm dứt ngay hợp đồng với Công ty TNHH Khoa học - công nghệ - môi trường Quốc Việt (ở thành phố Hồ Chí Minh) - đơn vị quản lý và vận hành Trạm Xử lý nước thải tập trung, ký kết hợp đồng vận hành với Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thuộc Sở TN&MT thành phố.

Cùng theo đó, đơn vị sẽ xúc tiến việc đầu tư xây dựng Trạm Xử lý nước thải tập trung mới, công suất lớn hơn và công nghệ hiện đại hơn, dự kiến quý 1-2017 đưa vào hoạt động.

Đối thoại, giải đáp các kiến nghị của bà con Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định thành phố không đánh đổi tình trạng ô nhiễm môi trường để phát triển kinh tế và cho rằng ý kiến của người dân rất xác đáng, lãnh đạo các cấp cần tiếp thu, tìm giải pháp khắc phục dứt điểm, sớm trả lại môi trường trong lành cho đời sống người dân.

Về giải pháp xử lý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn một lần nữa khẳng định lại nội dung thông báo bằng văn bản trước đó; trong đó có một số điểm đáng lưu ý là: UBND thành phố giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Đoàn công tác kiểm tra liên ngành, trong đó có đại diện các tổ dân phố ở Kim Liên tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý, xử lý thải của các doanh nghiệp và Trạm Xử lý nước thải tập trung, qua đó đánh giá hiệu quả, làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm; trên cơ sở đó đề xuất phương án cả trước mắt và lâu dài để cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý thải, khắc phục dứt điểm tình trạng ô nhiễm trầm trọng như hiện nay.

Việc kiểm tra này chậm nhất 15-6 phải hoàn thành. Ngay sau ngày 1-6, Sở TN&MT phối hợp với UBND quận Liên Chiểu và các cơ quan liên quan, chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng mùi hôi thối phát sinh gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Yêu cầu Sở TN&MT làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng (chủ đầu tư) và Công ty TNHH Khoa học - công nghệ - môi trường Quốc Việt (đơn vị quản lý vận hành Trạm Xử lý nước thải tập trung).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố tăng cường phun chế phẩm khử mùi hôi, khắc phục kịp thời và dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại Trạm Xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Liên Chiểu; đồng thời triển khai ngay việc đầu tư xây dựng Trạm Xử lý nước thải mới, công suất lớn, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải ngày càng lớn tại khu công nghiệp Liên Chiểu, đưa vào hoạt động vào quý 1-2017 đúng kế hoạch đề ra…

Triển khai các giải pháp giảm mùi hôi

Ngày 2-6, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố cho biết, ngay từ chiều 1-6, đơn vị đã điều động 5 cán bộ, nhân viên đưa các trang thiết bị chuyên dùng đến Trạm Xử lý nước thải tập trung KCN Liên Chiểu và tiến hành điều chỉnh một số thông số cần thiết bảo đảm trạm hoạt động ổn định hơn.

Cùng theo đó, sử dụng chế phẩm sinh học gồm các loại LTH, L2100 xử lý mùi hôi phát sinh tại trạm. Các nhân viên đã tiến hành vớt số bèo tây đã quá già tại hồ thủy sinh, ngăn chặn số bèo này chết, phân hủy gây mùi hôi, đồng thời thả bèo mới, khỏe để góp phần xử lý nước tại hồ này tốt hơn trước khi xả ra môi trường tự nhiên. Những ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra toàn bộ hệ thống, đánh giá chất lượng, từ đó có cơ sở lập phương án nâng cấp, cải tạo.

Ông Mai Mã cũng cho biết thêm, xử lý mùi hôi tại Trạm Xử lý nước thải hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào chất lượng nước thu về từ các nhà máy, doanh nghiệp trong KCN Liên Chiểu. Về vấn đề này, công ty yêu cầu Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình xả thải của các doanh nghiệp bảo đảm đúng quy định cho phép, không để sốc tải tại Trạm Xử lý nước thải; đồng thời ngăn chặn hiệu quả tình trạng xả trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường tự nhiên.

Trạm Xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Liên Chiểu xây dựng từ năm 2011 do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng làm chủ đầu tư, công suất thiết kế 2.000m3/ngày đêm, tuy vậy hiện tại chỉ xử lý 600-700 m3/ngày đêm.

Doanh nghiệp này thuê Công ty TNHH Khoa học - công nghệ - môi trường Quốc Việt quản lý và vận hành. Theo ông Trịnh Quốc Cường, cán bộ phụ trách Trạm Xử lý nước thải tập trung, nguyên nhân gây ô nhiễm do thời gian qua Trạm tiếp nhận nước thải có chứa dầu thải nên vi sinh tại bể súc bị ức chế, dẫn tới việc xử lý không hiệu quả, gây mùi hôi thối khó chịu.

Nguyễn Cầu

;
.
.
.
.
.