Trao 30 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

.

Ngày 17-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cùng Ban điều hành chương trình Ly cà-phê yêu thương (Hội Nhà báo thành phố) và đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Đà Nẵng thăm, tặng quà thầy Nguyễn Văn Hàng (phòng 301, Khu chung cư T2T3, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (tổ 42, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (tổ 42, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Gia đình thầy Hàng thuộc diện hộ nghèo, bản thân thầy 2 lần phẫu thuật cột sống, hiện bị bệnh tim do thiếu máu cục bộ cấp, bệnh tăng huyết áp vô căn. Kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp khi đầu năm 2018, anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1990), con trai thầy Hàng bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, suy hô hấp, gãy xương sườn, liệt đám rối thần kinh tay phải, tràn khí dịch màn phổi hai bên...

Vợ chồng thầy hiện giám hộ, nuôi dưỡng chị gái ruột Nguyễn Thị Thương (SN 1957) và em gái Nguyễn Thị Thanh (SN 1968), cả hai bị tâm thần phân liệt nặng, hoàn toàn mất khả năng lao động.

Thay mặt quỹ chương trình Ly cà-phê yêu thương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao quà trị giá 5 triệu đồng cho thầy Hàng. Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục thành phố và Công ty CP Điện tử và Tin học Đà Nẵng (Viettronimex Đà Nẵng) hỗ trợ 10 triệu đồng. Ông Đặng Việt Dũng đề nghị ngành giáo dục thành phố quan tâm, giúp đỡ thầy Hàng có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến trong nghề giáo.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng thăm bà Nguyễn Thị Bảy (68 tuổi, tổ 42, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê). Bà Bảy đang sống với con trai bị tai nạn giao thông mất khả năng lao động; hai cháu nội - một bị tâm thần và một bị não úng thủy từ nhỏ, vài tháng trước cháu bị ngã cầu thang, bệnh càng trở nặng. Thu nhập của gia đình bà Bảy phụ thuộc hoàn toàn vào nghề lượm ve chai của bà và con dâu Ngô Thị Quyết.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đại diện quỹ chương trình Ly cà-phê yêu thương trao quà trị giá 5 triệu đồng; đồng thời đề nghị lãnh đạo quận Thanh Khê xem xét, hỗ trợ bà Bảy ổn định kinh tế, có điều kiện chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình. ông Đặng Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty CP Ngọc Hưng Anh trao hỗ trợ gia đình bà Bảy 10 triệu đồng.

Tin và ảnh: TIỂU YẾN

;
.
.
.
.
.
.