.

Đà Nẵng: Liên tiếp phát hiện xe quá tải hơn 200%

.

Sáng nay (27-11), Tổ cân tải trọng liên ngành cơ động TP Đà Nẵng liên tục phát hiện hàng loạt xe chở quá tải, trong đó có xe chở quá tải 200% đang lưu trông trên địa bàn.

5h15 ngày 27-11, tuần tra trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Cẩm Lệ), Tổ cân tải trọng lưu động phát hiện, dừng xe tải BKS 82C-009.27, do Lê Văn Trình (SN 1976, trú P.Quang Trung - TP.Kon Tum) điều khiển.

Kết quả cân tải trọng cho thấy xe này chở đến 48 tấn (tải trọng cho phép là 15,4 tấn, quá tải hơn 200%).

Chưa đầy 15 phút sau, cũng trên đoạn đường này, Tổ cân tải trọng liên ngành cơ động tiếp tục phát hiện xe tải BKS 82k-2216 biểu hiện nghi vấn quá tải.

Xe do Trần Công Minh (SN 1984, trú Phù Mỹ -  Bình Định) chở đến 21 tấn hàng hóa, trong khi tải trọng xe cho phép là 8 tấn.

Lúc 5h40 cùng ngày (27-11), tài xế Thái Văn Cư (SN 1989, trú Bình Định) điều khiển xe tải 77H-7249 chở 30 tấn hàng. Xe vừa lăn bánh đến đường Cách Mạng Tháng 8 thì bị lực lượng Tổ cân tải trọng cơ động liên ngành kịp thời phát hiện, xử lý. Theo sổ kiểm định, xe này chỉ có tải trọng cho phép là 10,7 tấn.

Ba xe bị phát hiện quá tải đến hơn 200% sáng 27-11
Ba xe bị phát hiện quá tải đến hơn 200% sáng 27-11

Trung tá Nguyễn Văn Minh, cán bộ PC67 (Công an TP.Đà Nẵng), Tổ phó Tổ cân tải trọng cơ động liên ngành TP.Đà Nẵng cho hay: "Cả ba trường hợp đều bị lập biên bản, tạm giữ GPLX, giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT".

Với hành vi này, các tài xế bị phạt 6 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 60 ngày và buộc sang tải trước khi lưu thông.

Theo giaothongvantai.com.vn

;
.
.
.
.
.