.

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị cảnh sát PCCC

.

Ngày 29-2, tại Đà Nẵng, cụm thi đua số 10 (gồm 11 đơn vị Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Đắc Lắc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Định và Quảng Ngãi) tổ chức hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2016.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên thảo luận, góp ý nhằm thống nhất quy chế tổ chức và hoạt động của cụm; nội dung giao ước và quy định chấm điểm phong trào thi đua năm 2016, tập trung 5 nội dung trọng tâm gồm: quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an năm 2016.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng PCCC trong sạch, vững mạnh. Thực hiện công tác hậu cần, trang bị kỹ thuật, chủ động trong công tác tài chính phục vụ tốt yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong cụm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.           

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.