.

Ô-tô tông liên tiếp 3 xe máy do mất lái

.

ĐNĐT - Sáng 6-2, Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Sơn Trà cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giữa ô-tô và 3 xe máy xảy ra tối 5-2 trên địa bàn phường Nại Hiên Đông được xác định do ô-tô bị nổ lốp trước, bên trái, sau đó mất lái và lao sang phía làn đường ngược chiều.

Phần đầu chiếc xe ôtô bị móp méo, hư hỏng nặng.
Phần đầu ô-tô bị móp méo, hư hỏng nặng.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người trên 3 xe máy bị thương. Ô-tô và 3 xe máy hư hỏng.

Thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, cả 4 nạn nhân trong vụ tai nạn này đều bị thương nhẹ. Tính đến 10 giờ sáng 6-2, sức khỏe cả 4 người đều ổn định.

Trước đó, như Báo Đà Nẵng thông tin, khoảng 19 giờ 15 phút tối 5-2, ô-tô 4 chỗ ngồi hiệu Lacetti mang BKS 43A-156.47 do tài xế Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) điều khiển trên tuyến đường Trần Hưng Đạo theo hướng từ cầu Sông Hàn về cầu Thuận Phước.

Tới khu vực cách ngã ba giao đường Trần Hưng Đạo-Nguyễn Sỹ Cố khoảng 100m thì bất ngờ lao qua phía đường đối diện và tông liên tiếp vào 3 xe máy đang lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 nạn nhân trên 3 xe máy bị thương gồm: anh Nguyễn Văn Đường (28 tuổi, quê Quảng Bình), chị Dư Thị Phương Thảo (20 tuổi, quê huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), anh Hoàng Thanh Xuân (32 tuổi) và ông Nguyễn Văn Trung (58 tuổi, trú quận Sơn Trà).

Tin và ảnh: YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.