Chữa cháy kịp thời lúc nửa đêm

ĐNO - Vào lúc 2 giờ 30 ngày 27-6, tại số nhà 87/2 đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu do ông Trần Ngọc Châu làm chủ bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm trên, khi người dân xung quanh đang xem bóng đá thì ngửi mùi khét, phát hiện khói bốc lên từ nhà ông Châu nên hô hoán và dùng bình chữa cháy xách tay dập lửa nhưng bất thành, liền báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số điện thoại 114.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai phun nước chống cháy lan. Do căn nhà bị cháy có kiến trúc kín, lượng khói bốc lên dày đặc nên lực lượng chữa cháy đã phải dùng máy hút khói.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng rất nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cẩm Kim

;
.
.
.
.
.
.