Chuyển biến tích cực về an ninh trật tự

.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an quận Cẩm Lệ triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, qua đó bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và sự bình yên cho nhân dân.

Lực lượng Tuần tra 8394 thường xuyên tổ chức tuần tra đêm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Lực lượng Tuần tra 8394 thường xuyên tổ chức tuần tra đêm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa. Theo đó, chiều ngày 10-7, nhận tin báo của trinh sát về việc có nhóm gần 20 con bạc đang tụ tập tại quán cà-phê ở phường Hòa Thọ Tây để sát phạt “đỏ đen” dưới hình thức xóc dĩa, ngay lập tức, các lực lượng thuộc Công an quận đã ập vào bắt quả tang 18 đối tượng, tạm giữ 12,6 triệu đồng trên chiếu bạc và 21,1 triệu đồng tại khu vực đánh bạc cùng nhiều tang vật liên quan khác.  

Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho biết, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm từ đầu năm đến nay được triển khai quyết liệt, gắn với việc thực hiện hiệu quả chương trình “Thành phố 4 an” trên các lĩnh vực ANTT, an toàn giao thông; trong đó lực lượng Công an là đơn vị chủ công.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận đã tổ chức bắt quả tang 29 vụ, 142 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức như: đánh bài, bầu cua, xốc dĩa... Công an quận cũng đã khởi tố 10 bị can, xử phạt hành chính 134 đối tượng với số tiền trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, Công an quận đã phát hiện 16 vụ phạm pháp hình sự, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Đơn vị đã điều tra, làm rõ 15 vụ, 30 đối tượng, đạt 93,75%; trong đó trọng án đạt 100% với các vụ án phức tạp đều được điều tra làm rõ như: giết người do nguyên nhân xã hội, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, trộm xe máy...; qua đó khởi tố điều tra 13 vụ, 27 bị can, thu hồi tài sản 5 xe máy và trên 42,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, tội phạm liên quan đến ma túy vẫn có chiều hướng phức tạp và gia tăng. Với quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang 11 vụ, 13 đối tượng trong 6 tháng đầu năm (tăng 1 vụ và giảm 1 đối tượng so với cùng kỳ). Đặc biệt, Công an quận đã tổ chức xác lập và khám phá thành công 2 chuyên án về ma túy.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an quận và các công an các phường đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 320 lượt đối tượng hình sự, thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công an các địa phương tiến hành kiểm danh, kiểm diện 449 lượt đối tượng hình sự, xử phạt hành chính 285 trường hợp với số tiền 278 triệu đồng.

Theo Đại tá Đặng Văn Khuôn, một trong những mô hình hay góp phần đáng kể vào việc giữ vững ANTT trên địa bàn là việc vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh tại các vị trí phức tạp. Tính đến nay, trên địa bàn quận đã vận động lắp đặt 3.037 camera, trong đó nhiều nhất là phường Hòa Thọ Tây với 1.058 camera. “Qua trích xuất từ hệ thống camera, lực lượng công an đã giải quyết 220 vụ liên quan đến ANTT, gồm 16 vụ trộm cắp, 5 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ hủy hoại tài sản...”, Đại tá Đặng Văn Khuôn cho hay.

Đặc biệt, hoạt động của Tổ tuần tra 8394 đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua tuần tra, các lực lượng đã phát hiện và bắt quả tang 2 vụ/5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ đánh bạc; 5 vụ trộm cắp tài sản; nhắc nhở 220 hộ gia đình, 14 dãy phòng trọ phòng ngừa mất trộm tài sản; 126 trường hợp để xe dưới lòng đường; 35 cơ sở kinh doanh hoạt động gây mất trật tự; 7 trường hợp điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm; giải quyết 40 vụ mâu thuẫn gia đình; 76 vụ gây rối trật tự; 225 nhóm thanh - thiếu niên tụ tập có nguy cơ gây mất ANTT; đẩy đuổi 16 trường hợp bán hàng rong; 9 trường hợp họp chợ trái phép; 9 đối tượng nghi hoạt động mại dâm; tạm giữ 12 xe máy vô chủ...

Bài và ảnh: NAM TRUNG

;
.
.
.
.
.
.