Đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tệ nạn ma túy trên mạng xã hội

.

Nhằm giảm tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống, các lực lượng chuyên trách, nhất là Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố) triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó có tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên nền tảng mạng xã hội. Chính sự thay đổi trong cách tiếp cận này, công tác tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) nói chung, tệ nạn ma túy riêng trên địa bàn ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả...

Hình ảnh từ clip tham gia cuộc thi “Sáng tác phim ngắn về nội dung phòng, chống tệ nạn ma túy trong học đường” của Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm.
Hình ảnh từ clip tham gia cuộc thi “Sáng tác phim ngắn về nội dung phòng, chống tệ nạn ma túy trong học đường” của Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm.

Theo Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống TNXH thành phố Lương Vĩnh Thái, việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên (HSSV) là yêu cầu tất yếu, tạo tính lan tỏa mạnh mẽ. Ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, biện pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tác hại của TNXH, Chi cục và các đơn vị, địa phương, trường học xây dựng clip về kỹ năng phòng, tránh TNXH, nhất là tệ nạn ma túy trong học đường. Đồng thời, xây dựng các video phổ biến chính sách dự phòng nghiện và tái nghiện, lợi ích tham gia chương trình quản lý sau cai tại thành phố...

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nội dung thông tin có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cũng như tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật phòng ngừa nghiện ma túy, tác hại của ma túy tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng… Qua đó giúp người dân, viên chức, lao động, HSSV nhận thức sâu sắc hơn về hiểm họa của ma túy, đặc biệt nâng cao cảnh giác về các loại ma túy, chất gây nghiện mới hiện nay...

Xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ma túy đang từng bước len lỏi vào nhà trường, trong khi một bộ phận không nhỏ HSSV chưa hiểu về tác hại của ma túy. HSSV trở thành đối tượng bị các phần tử xấu dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy. Để HS hiểu hơn về tác hại của ma túy và tránh xa, từ tháng 9-2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Sáng tác phim ngắn về nội dung phòng, chống tệ nạn ma túy trong học đường”. Cuộc thi thu hút đông đảo HS tham gia. Ban tổ chức đã nhận được 39 tác phẩm dự thi của các trường thuộc khối THCS, THPT và được đăng trên fanpage của Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố nhằm tuyên truyền đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên, HSSV...

Các tác phẩm phản ánh cuộc chiến ma túy chưa bao giờ là dễ dàng, nhiều chông gai, lắm khốc liệt và chưa có hồi kết. Giữa cuộc chiến “chính nghĩa” đẩy lùi “phi nghĩa” luôn để lại nỗi đau phía sau cho những người thân. Cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy đã khiến không ít cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Về phía người nghiện, người sử dụng ma túy, họ cũng phải trả giá đắt cho những việc làm sai trái của mình. Các tác phẩm cũng nhấn mạnh đến việc nếu đủ ý chí, nghị lực, quyết tâm từ bỏ ma túy, nỗ lực làm lại cuộc đời thì cuộc sống của không ít người từng lầm lỡ và gia đình họ bước sang trang mới tốt đẹp hơn.

Theo Ban tổ chức, qua các tác phẩm tham gia cuộc thi, hầu hết nhân vật chính bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy đều bắt nguồn từ nguyên nhân trẻ thiếu tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình dù cho hoàn cảnh gia đình nghèo khó hay khá giả, giàu có. Bên cạnh đó yếu tố tâm sinh lý trong độ tuổi từ 13-18 cũng là một trong những nguyên nhân bởi ở độ tuổi này, nhân cách, nhận thức, nhân sinh quan của các em về cuộc đời còn non nớt, bồng bột, đua đòi theo bạn bè, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ…

Khi HS chưa hiểu biết đầy đủ về ma túy sẽ dẫn đến thái độ thiếu cảnh giác, thiếu đề phòng với tội phạm và tệ nạn ma túy ma túy. Vì vậy, việc trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản thông qua cuộc thi sẽ giúp các em chủ động tránh xa ma túy. Qua đó, góp phần ngăn chặn tối đa sự tấn công của các loại ma túy vào giới trẻ hiện nay. “Cuộc thi mang ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân cùng chung tay trong công cuộc phòng, chống tệ nạn ma túy. Thông qua cuộc thi giúp các em HS nhận thức tốt về tác hại của ma túy; trau dồi các kỹ năng sống; rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ mình trước hiểm họa ma túy”, ông Lương Vĩnh Thái cho biết.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.