Báo Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm làm báo đa phương tiện cùng Báo Tuyên Quang

.

ĐNO - Trong thời đại bùng nổ về công nghệ như hiện nay, nhu cầu của bạn đọc nâng cao, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải cung cấp thông tin nhanh và đa dạng về hình thức tuyên truyền. Báo Đà Nẵng và Báo Tuyên Quang cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Ảnh:
Ban Biên tập Báo Đà Nẵng nhận quà lưu niệm từ Ban Biên tập Báo Tuyên Quang. Ảnh: ĐẮC MẠNH 

Đây là nội dung được Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Đức Nam trao đổi, bàn bạc tại buổi làm việc cùng Đoàn công tác Báo Tuyên Quang do Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Mai Đức Thông làm trưởng đoàn ngày 29-3.

Bên cạnh chia sẻ các kinh nghiệm về tác nghiệp báo chí trong môi trường hiện nay, hai bên còn trao đổi về giải pháp xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ, thông tin; phương pháp sản xuất các chương trình truyền hình trực tiếp, tác phẩm media; công tác quản trị các trang mạng xã hội; biên chế, tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính, quy định mức nhuận bút đối với các loại hình báo chí... từ đó phát huy thế mạnh của 2 Tòa soạn trong việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội.

Cán bộ Báo
Cán bộ Báo Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Báo Tuyên Quang. Ảnh: ĐẮC MẠNH

M.T

;
;
.
.
.
.
.