Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ chương trình "Tháng Ba biên giới"

.

Chương trình tình nguyện “Tháng Ba biên giới” chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” được Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức tại xã A Nông (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3-3-1959) và ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989). Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay giúp đỡ đồng bào Cơ tu khu vực biên giới khó khăn.

Xúc động lễ chào cờ ở cột mốc biên cương

Trong những ngày đầu tháng Ba, đoàn công tác của Thành đoàn Đà Nẵng và Tỉnh đoàn Quảng Nam với gần 50 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên vượt hơn 110km đến với đồng bào Cơ tu tại xã biên giới A Nông (huyện Tây Giang). Đây là khu vực đóng chân của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng A Nông (Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) thành lập tháng 6-1975. Đơn vị có nhiệm vụ quản lý đường biên giới hơn 21km trải dài qua 9 cột mốc từ 676 đến 684, tiếp giáp huyện Kạ Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). Trong đó, cột mốc 678 nằm trên đỉnh dãy Trường Sơn có địa hình hiểm trở với độ cao trung bình trên 1.100 so với mực nước biển, khí hậu khắc nghiệt, không có dân cư sinh sống.

Để di chuyển đến cột mốc 678, đoàn công tác trải qua hành trình hơn 30 phút băng rừng trên cung đường dốc, quanh co với sự hỗ trợ của cán bộ biên phòng và đoàn viên, thanh niên xã A Nông. Giây phút chạm tay vào cột mốc thiêng liêng, ai cũng trào dâng xúc động, tự hào tình yêu quê hương, đất nước. Trong lễ chào cờ thiêng liêng tại cột mốc 678, bài hát “Tiến quân ca” vang khắp đại ngàn với giai điệu hào hùng như đưa mọi người trở lại những năm tháng gian khổ của quân dân ta để gìn giữ hòa bình, độc lập. Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng và Tỉnh đoàn Quảng Nam trao bản đồ Tổ quốc cho đồn Biên phòng A Nông, A Xan, Gary nhằm khích lệ cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Đoàn viên Nguyễn Chấn Viễn chia sẻ: “Từng hát Quốc ca tại nhiều buổi lễ quan trọng nhưng đây là lần đầu tiên tôi cất lên khúc hát hào hùng tại lễ chào cờ ở cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Tại đây, được thu vào tầm mắt cảnh quan hùng vĩ miền biên ải, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Đồng thời, nhắc nhở bản thân về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thượng tá Trần Minh Tấn, Chính trị viên đồn Biên phòng A Nông cho biết, cột mốc 678 nằm trên đèo A Rớt, trên đường biên giới thuộc địa phận xã A Nông, phía đối diện thuộc bản Ka lô, huyện Kạ Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). Thời gian qua, đồn Biên phòng A Nông và các lực lượng trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, tuần tra, bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.

Sẻ chia với đồng bào Cơ tu

Theo chính quyền địa phương, xã A Nông có hơn 95% là đồng bào Cơ tu, đa số người dân có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu sinh sống nhờ trồng trọt, chăn nuôi. Nhân dân trên địa bàn có truyền thống yêu nước, đoàn kết với nhiều đóng góp trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhằm giúp đỡ người dân trên địa bàn xã, tuổi trẻ hai đơn vị tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng 200 phần quà cho đồng bào Cơ tu; tặng giống vật nuôi cho 5 gia đình; tặng 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt; khánh thành công trình điện “Thắp sáng vùng biên” tại thôn Anonh; hỗ trợ xây mới nhà cho đoàn viên Arâl Adây tại thôn A Cấp. Trong đó, hoạt động tặng bản đồ Việt Nam và quà cho già làng Arất Nưm (thôn A Rớt) và già làng Yđêl Mar (thôn Anonh) do Thành đoàn thực hiện góp phần tuyên truyền về lòng yêu nước, ý thức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Trên tay tấm bản đồ Tổ quốc, già làng Yđêl Mar xúc động: “Đồng bào miền núi sinh sống nơi biên giới luôn phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước, đồng lòng, chung sức cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng và chính quyền địa phương tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 là một trong các hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng đoàn viên, thanh niên chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Đồng thời, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và hành động, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ trong giữ gìn, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, đây là dịp tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị đoàn trực thuộc khối quận, huyện của Thành đoàn Đà Nẵng và Tỉnh đoàn Quảng Nam, nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình tình nguyện trong thời gian tới.

XUÂN ĐÔNG

;
;
.
.
.
.
.