Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Sáng 8-1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương bàn về các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHAN CHUNG

Quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5-1 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tăng cường phòng, chống Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện chủng virus mới có khả năng lây lan mạnh hơn.

Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan ở Việt Nam rất cao, nhất là từ người nhập cảnh từ các nước dịch bệnh đang bùng phát và nhập cảnh trái phép không được kiểm soát qua đường mòn, lối mở… Bên cạnh đó, trong cộng đồng vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Để bảo đảm các biện pháp phòng, chống Covid-19 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an chính quy ở cấp xã, phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép.

“Đặc biệt thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các sự kiện, lễ hội không cần thiết.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, nơi có nguy cơ cao như siêu thị, nhà ga, sân bay, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố quán triệt lại chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, quyết liệt.

Tết Nguyên đán 2021 đang cận kề, là dịp diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội, vì vậy,  các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể và phương án xử lý, phòng, chống Covid-19.

“Công an thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường kiểm soát, rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, bắt buộc cách ly tập trung 14 ngày, giám sát sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. Ngành y tế tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn...”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế, ngành y tế thành phố đã và đang tăng cường kiểm soát, giám sát cách ly y tế, xét nghiệm theo quy định tại các cơ sở cách ly y tế trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm, vai trò quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra tại các cơ sở cách ly y tế.

“Hiện nay, Sở Y tế, Sở Du lịch và Công an thành phố đang phối hợp tốt trong công tác quản lý các khách sạn cách ly y tế, quán triệt các quy định cụ thể đối với các khách sạn cách ly, hướng dẫn chi tiết thực hiện các quy định, hoạt động phòng, chống Covid-19 đối với khách sạn và nhân viên khách sạn, lực lượng làm nhiệm vụ...”, bác sĩ Hồng cho biết.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.