.

Bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh

.

Phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) có nhiều dự án di dời, giải tỏa nên biến động nhân khẩu lớn. Đây còn địa bàn có hai điểm “nóng” về an ninh trật tự (ANTT) là khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngã ba Huế. Với việc giáp ranh 4 phường: An Khê, Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) và Hòa Minh (quận Liên Chiểu), công tác phối hợp giải quyết các vụ việc về ANTT được địa phương rất coi trọng.

“Nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn này nhưng đối tượng trốn qua địa bàn khác, gây khó khăn cho công tác điều tra, song nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của lực lượng chức năng các địa phương nên vụ việc khi được phát hiện đều giải quyết kịp thời”, Đại úy Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Công an phường Hòa An cho biết.

Điển hình là rạng sáng 21-11, Đặng Nguyễn H. S. (15 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) theo dõi và cướp giật túi xách của chị L. (bên trong có 1 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng) trước số nhà 97-99 Tôn Đức Thắng (địa bàn phường Hòa An). Sau gây án, S. định trốn qua địa bàn phường Hòa Minh; tuy nhiên, ngay khi nắm thông tin, lực lượng xe thồ tự quản khu vực Bến xe Trung tâm đã phối hợp với Công an phường Hòa An lập tức bắt giữ đối tượng S. và bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ xử lý. Qua điều tra, S. khai từng gây nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn phường Hòa Minh.

Theo Trung tá Nguyễn Đắc Mười, Trưởng Công an phường Hòa Minh, thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh giúp công tác xử lý vụ việc kịp thời, nhanh chóng và mỗi phường có sự chủ động trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Các địa phương vùng giáp ranh thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm và công tác này đã đi vào nền nếp nên chỉ cần phường nào nhận được thông tin vụ việc là lực lượng Công an có mặt giải quyết ngay, không cần mất thời gian xác minh địa bàn. Với vụ việc phức tạp, Công an các quận sẽ có mặt để hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhất. Sau đó, đối tượng và vụ việc xảy ra thuộc địa bàn nào sẽ chuyển giao cho Công an địa phương đó thụ lý.

Điển hình là khuya 7-5, Tôn Thất Đ. (19 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) cùng một người bạn tên Tùng chạy xe máy đến khu vực nút giao thông ngã ba Huế (thuộc địa bàn phường Hòa Minh) trộm 1 máy cắt sắt rồi chở đi tiêu thụ. Khi cả hai đến khu vực đường Tôn Đản (thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thì bị lực lượng tuần tra 8394 của phường Hòa An phát hiện, truy bắt Đ. cùng tang vật, riêng Tùng chạy thoát. Vụ việc ngay sau đó được Công an phường Hòa An bàn giao cho Công an phường Hòa Minh tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận  Liên Chiểu, thời gian đến, để bảo đảm tốt hơn tình hình ANTT vùng giáp ranh, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2017, lực lượng Công an các phường sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong chế độ thông tin; đặc biệt tăng cường phối hợp công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tuần tra phòng, chống tội phạm theo Quyết định 8394.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.