Học sinh đi xe máy điện: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

.

Số lượng học sinh đi học bằng xe máy điện (XMĐ), xe đạp điện (XĐĐ) ngày càng nhiều. Tuy nhiên, một bộ phận học sinh chưa chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ... dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Không ít học sinh khi tham gia giao thông bằng XMĐ, XĐĐ chạy với tốc độ khá cao, ít quan sát, lại chuyển hướng đột ngột. “Một lần chúng tôi đi xe máy trên đường Yên Thế (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thì thấy nhóm học sinh khoảng 3 cháu chạy XĐĐ phía trước. Đang chạy thì thình lình có một cháu quay xe trở lại khiến tôi phanh gấp, suýt gây ra tai nạn”, chị Lan (trú phường Hòa An) cho biết.

Gần đây, một số người dân bức xúc phản ánh trên mạng xã hội khi đi trên đường Nguyễn Văn Linh thường gặp học sinh đi XĐĐ, XMĐ chuyển hướng bất ngờ, phanh dừng gấp, gây mất an toàn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Đà Nẵng, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến XMĐ, XĐĐ, dẫn đến những cái chết thương tâm. Điển hình, khoảng 19 giờ ngày 17-10-2017, tại giao lộ Hoàng Văn Thái - Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải với XĐĐ, khiến em Nguyễn Thị N.V. (học sinh lớp 9, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) chết tại chỗ.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 7-9-2017, tại giao lộ Trường Chinh – Lê Trọng Tấn (quận Cẩm Lệ), em Lê Thị H.A. (học sinh lớp 8, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) đang điều khiển XĐĐ chạy từ hướng đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh thì bị xe tải tông, khiến em tử vong tại chỗ…

Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông còn hạn chế ở một bộ phận học sinh, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.  (ảnh mang tính chất minh họa)
Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông còn hạn chế ở một bộ phận học sinh, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. (ảnh mang tính chất minh họa)

Thiếu tá Thái Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Tuyên truyền – Xử lý (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, hiện nay có rất nhiều học sinh đi XMĐ, XĐĐ. Đối với học sinh THPT thì đủ điều kiện đi XMĐ theo quy định của pháp luật, riêng học sinh THCS đi XĐĐ vẫn còn khá nhập nhằng; bởi trên thực tế đó là xe đạp, nhưng lại chạy bằng điện nên rất khó xử lý. Để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm, dẫn đến những tai nạn thương tâm, thời gian qua, Phòng CSGT triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa.

Theo đó, vào sáng thứ hai hằng tuần, Đội Tuyên truyền - Xử lý giao thông triển khai cán bộ, chiến sĩ đến các trường để nói chuyện, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong buổi chào cờ đầu tuần; trong đó, chú trọng nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn giao thông như:

Đi đúng phần đường, làn đường, không chở quá số người quy định, phải đội mũ bảo hiểm, không vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Bên cạnh đó, cơ quan Công an đẩy mạnh việc xử lý theo chuyên đề.

“Hơn ai hết, chính bản thân các em phải ý thức chấp hành Luật Giao thông; gia đình cần phải giám sát, nhắc nhở, không mua XMĐ cho con em khi chưa đủ tuổi quy định. Các em được phép đi các phương tiện này thì phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, về phía nhà trường cần có biện pháp truyên truyền, kết hợp với răn đe, như vậy mới tránh được những sự cố đáng tiếc xảy ra trên đường...”, Thiếu tá Thái Anh Tuấn cho hay.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.