Cầu Thuận Phước

ĐNO - Cầu Thuận Phước là cây cầu treo dây võng bắc qua 2 bờ sông Hàn ngay cửa Vịnh Đà Nẵng, nối 2 quận Hải Châu và Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng. Cây cầu tạo kết nối tuyến đường ven biển từ Hải Vân đến tận Ngũ Hành Sơn.

Ảnh: KHẢ THỊNH
Cầu Thuận Phước được khởi công xây dựng vào ngày 16-1-2003 với vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách. Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: KHẢ THỊNH
 Cầu thông xe kỹ thuật ngày 25-3-2009 và khánh thành ngày 19-7-2009. Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: KHẢ THỊNH

Cầu có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Ảnh: KHẢ THỊNH

Ảnh: KHẢ THỊNH
Cầu Thuận Phước không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn mà còn kết nối giao thương, tạo đà cho phát triển kinh tế. Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: KHẢ THỊNH
Khi đêm xuống, cầu Thuận Phước trở nên rực rỡ hơn dưới những ánh đèn màu, càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ của một thành phố trẻ năng động. Ảnh: KHẢ THỊNH
A
Ảnh: TRUNG KIÊN
A
Cây cầu trở nên thơ mộng hơn khi ở ngay cửa vịnh Đà Nẵng, nơi tàu thuyền tấp nập ra khơi về bến. Ảnh: TRUNG KIÊN

 KHẢ THỊNH - TRUNG KIÊN

;
.
.
.
.