Hối hả mưu sinh ở chợ hoa Tết

ĐNO - Chợ hoa Tết bao giờ cũng hối hả, tấp nập người bán và người mua. Ở đó, có những tiểu thương buôn hoa, những người làm người bốc vác và chở hoa thuê... Tất cả đang miệt mài mưu sinh vì một cái Tết ấm êm bên gia đình. 

Ảnh: NGUYỄN LỄ
Hoa được vận chuyển đến chợ bằng xe tải. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Những tiểu thương đưa hoa xuống lô của mình. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Trong trường hợp cần thiết, tiểu thương sẽ thuê đội ngũ phu vác thuê tại chợ với tiền công khoảng 15.000 đồng - 20.000 đồng/chậu/lần vác. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Những người phu vác oằn vai bên những chậu kiểng. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Những người phu vác oằn vai bên những chậu kiểng. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ông Dũng, trưởng nhóm phu vác hoa ở chợ hoa Tết tại Quảng trường 29-3 bên cuốn sổ phân công ca làm việc. Mỗi người sẽ chờ tới ca để vác hoa vào chợ. Ảnh: XUÂN SƠN
Ông Dũng, trưởng nhóm phu vác hoa ở chợ hoa Tết tại Quảng trường 29-3 và cuốn sổ phân công ca làm việc. Mỗi người sẽ chờ tới ca để vác hoa vào chợ. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Hối hả bên những chậu quất kiểng. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Nhiều nhà vườn trang bị xe kích nâng để vận chuyển cây cảnh. Đây là loại xe có gắn mặt phẳng để kê chậu, ở dưới có hệ thống nâng theo đòn bẩy để đưa cây lên xe. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều nhà vườn trang bị xe kích nâng để vận chuyển cây cảnh. Đây là loại xe có gắn mặt phẳng để kê chậu, ở dưới có hệ thống nâng theo đòn bẩy để đưa cây lên xe. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Những người chở hoa thuê cuối năm ở chợ hoa Tết. Trong những ngày đông khách, mỗi người có thể chở từ 10 chuyến trở lên, với tiền công từ vài chục nghìn đến trên 100.000 đồng tùy vào cây và khoảng cách chở. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Người bán nho kiểng cắt tỉa lá cho cây. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Một người bán mai cành bên những cành mai ông vừa mang xuống chợ hoa. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Di chuyển quất kiểng bằng đòn tre hoặc gỗ. Ảnh: XUÂN SƠN
Người trồng hoa cúc chăm chút cho những chậu hoa Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Người trồng hoa cúc chăm chút cho những chậu hoa Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ai cũng mong bán được hoa sớm, được giá trước đêm giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ (thực hiện)
 

;
;
.
.
.
.