ẢNH VÀ VIDEO

Thiết lập, mở rộng những 'vùng xanh'

08:53, 13/08/2021 (GMT+7)

ĐNO - Những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố khẩn trương thiết lập, xây dựng hàng chục “vùng xanh”, vùng an toàn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân.

 

Video: NGUYỄN QUANG - LAM PHƯƠNG

Qua ghi nhận, có hàng chục “vùng xanh” đã được thiết lập tại các phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu), phường Thạc Gián (quận Thanh Khê), phường Mân Thái (quận Sơn Trà), phường Hòa Phát, phường Hòa Thọ Tây của quận Cẩm Lệ…

Việc thiết lập các vùng xanh được các khu dân cư khẩn trương thực hiện. Ảnh: L.P
Việc thiết lập các "vùng xanh" được các khu dân cư trên địa bàn phường Hải Châu 1 khẩn trương thực hiện. Ảnh: L.P
Đặt loa tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại “vùng xanh” thuộc khu dân cư số 12, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Ảnh: L.P
Tại mỗi “vùng xanh” đều đặt loa phát nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch. Ảnh chụp tại khu dân cư số 12, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ.  Ảnh: L.P
Mọi trường hợp ra, vào các “vùng xanh” đều được lực lượng Tổ Covid-19 cộng đồng kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Ảnh chụp tại “vùng xanh” thuộc phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Ảnh: L.P
Mọi trường hợp ra, vào đều được Tổ Covid-19 cộng đồng kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Ảnh: L.P
Người lạ muốn ra, vào các khu dân cư cần có lí do chính đáng như sửa điện, nước, internet và phải thực hiện khai báo y tế . Ảnh: L.P
Người lạ muốn ra, vào các khu dân cư cần có lý do cần thiết, chính đáng như sửa điện, nước, internet và phải khai báo y tế . Ảnh: L.P
Hoạt động giao, nhận hàng hóa được thực hiện tại chốt kiểm soát, được khử khuẩn an toàn. Ảnh: L.P
Hoạt động giao, nhận hàng hóa được thực hiện tại chốt kiểm soát, được khử khuẩn an toàn. Ảnh: L.P
Mọi trường hợp ra, vào các “vùng xanh” đều được lực lượng Tổ Covid-19 cộng đồng kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Ảnh chụp tại “vùng xanh” thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Ảnh: L.P
Người dân trong khu dân cư khi ra, vào phải xuất trình phiếu đi chợ, giấy đi đường và giấy tờ tùy thân. Ảnh chụp tại “vùng xanh” thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Ảnh: L.P
Các địa phương đang tiếp tục khảo sát, mở rộng thêm nhiều ‘vùng xanh”. Việc xây dựng các “vùng xanh” nhằm ngăn chặn dịch bệnh tấn công vào khu dân cư, bảo đảm sự an toàn cho nhân dân, từng bước khoanh vùng, đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: L.P
Các địa phương đang tiếp tục khảo sát, mở rộng thêm nhiều ‘vùng xanh” nhằm ngăn chặn dịch bệnh tấn công vào khu dân cư, bảo đảm sự an toàn cho nhân dân, từng bước khoanh vùng, đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: L.P

LAM PHƯƠNG - NGUYỄN QUANG

.